Dòng người đổ về Hà Nội sau nghỉ lễ, đường phố ùn tắc nghiêm trọng

Mạnh Tuấn - Quý Nguyễn - Ngọc Hải - Minh Phúc - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối giờ chiều nay (ngày 1/5) là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, hàng vạn người từ các tỉnh thành ồ ạt đổ về Thủ đô. Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại một số nút giao dẫn vào trung tâm TP, khu vực cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc cục bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế và Đô thị ghi nhận được:
 Mật độ giao thông tại tuyến đường Pháp Vân tăng lên nhanh chóng vào cuối giờ chiều 1/5.
 Các phương tiện di chuyển với tốc độ khá chậm, đặc biệt là đoạn gần các trạm thu phí trên đường Pháp Vân.
 Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại một số nút giao khu vực cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc cục bộ.
 Đoàn xe nối dài chờ qua trạm thu phí.
 Vừa xuống xe khách tại bến xe Mỹ Đình, bà Lê Thị Tuyết (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) chia sẻ: Hôm nay, tôi đợi xe từ 12 giờ trưa, mãi tới 2 giờ chiều mới lên được xe khách. Xe đông khủng khiếp, tôi thất rất ngột ngạt và mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng được về nhà trọ ở Cầu Giấy để nghỉ ngơi.
 Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi dài.
 Một số hành khách quá mệt mỏi nên ngồi bệt xuống trước khi tiếp tục bắt xe về nơi ở hoặc chờ người thân đến đón.Trước cửa các bến xe, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đều chốt trực phân luồng nhưng vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ. Một số hành khách cho biết, do là cuối kỳ nghỉ lễ nên số lượng người đi xe rất đông
 Đường Nguyễn Hoàng, đoạn bên cạnh bến xe Mỹ Đình hướng ra đường Phạm Hùng ùn tắc cục bộ.
 Tại đường Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện tăng lên nhanh chóng.
 Các phương tiện đang phải di chuyển vô cùng chậm trên đường Phạm Văn Đồng.
 Tại một số điểm trên đường Phạm Văn Đồng đang rào chắn phục vụ thi công khiến lòng đường bị thu hẹp gây ùn ứ cục bộ.
 Lúc 17h30: Tại đường Vành đai 3, đoạn Khuất Duy Tiến ghi nhận lượng phương tiện bắt đầu gia tăng. Đường trên cao khá thưa vắng, trong khi đường dưới thấp đông đúc dần.
 Đường Nguyễn Hữu Thọ nối đường Giải Phóng với bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai) ùn ứ cục bộ. 
 Lúc 18h, tại quốc lộ 1 cũ, lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đổ về tăng cao khiến giao thông bắt đầu có hiện tượng tắc nghẽn.
 Các phương tiện nhẫn nại chờ đèn đỏ để lưu thông vào nội đô.
 Càng gần về bến xe Giáp Bát lượng phương tiện dồn lại càng đông.
 Thời tiết chiều nay tại Hà Nội khá oi bức, khiến người tham gia giao thông đều cảm thấy mệt mỏi.
 Theo ghi nhận, giao thông theo hướng ngược lại, từ đường Giải Phóng đi Pháp Vân cũng lâm vào tình cảnh ùn tắc. 
 Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên TP sau kỳ nghỉ dài ở quê nhà.
 Lúc 18h15: Người dân chờ xe buýt trong bến xe Giáp Bát. Theo ghi nhận lượng người trong bến xe không quá đông, nhưng tại các con đường dẫn về bến đều đang ùn tắc.
 Càng gần về tối lượng phương tiện đổ về bến xe Giáp Bát càng đông.
 Các phương tiện nhích từng chút trên đường Giải Phóng.
 Lúc 18h15, tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện tại đầu cao tốc Pháp Vân, khu vực đường nối lên cầu vượt 75 để lên đường Vành đai 3 trên cao.

Theo quan sát của PV, đến 18h45, tình trạng ùn tắc vẫn nghiêm trọng.

 Hàng dài ô tô nối đuôi nhau kéo dài từ khu vực chân cầu vượt 75 đến tận gần khu vực Bệnh viện Nội tiết. Dòng xe tắc nghẽn kéo dài hàng trăm mét.
 Lượng phương tiện đổ về khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để lên đường Vành đai 3 trên cao vẫn ngày một đông.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn TP đã xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. So sánh thời gian cùng kỳ giảm 3 vụ, giảm 4 người chết, giảm 1 người bị thương.

Cũng trong dịp này, lực lượng CSGT trên địa bàn TP đã xử lý 710 trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT. Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 đã xử lý 81 trường hợp vi phạm, tạm giữ 56 phương tiện, 28 bộ giấy tờ. Tang vật thu giữ được 1 gói viên nghi ma túy, 1 gậy 3 khúc, 1 kìm điện và 1 GPLX giả.