Động thái của ông Putin trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9, vào thời điểm quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng sâu sắc về mọi thứ.

Hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự và rà soát công tác tổ chức lễ diễu binh Ngày diễn ra hôm nay (9/5), trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây gia tăng.
 Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 12.500 người, hơn 190 loại vũ khí và trang thiết bị sẽ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng. 
Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow nhân kỷ niệm 76 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai dự kiến quy tụ 12.000 quân nhân, hơn 190 thiết bị quân sự, bao gồm cả bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và nếu thời tiết cho phép, sẽ có thêm gần 80 máy bay quân sự.
Theo thường lệ, Tổng thống Nga Putin sẽ tham gia theo dõi lễ duyệt binh hàng năm. 
Ngoài Moscow, các cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại sẽ được tổ chức tại 27 TP khác của Nga.
Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, cũng như vào thời điểm quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng sâu sắc về nhiều phương diện, từ Ukraine đến số phận của chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần