Khởi công dự án công viên hồ điều hòa Phùng Khoang

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/10, liên danh Công ty CP đầu tư và Xây dựng Đô thị và Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phối hợp với UBND phườngTrung Văn chính thức động thổ công trình công viên hồ điều hòa Phùng Khoang nằm trong khu đô thị mới Phùng Khoang tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Dự án khu ĐTM Phùng Khoang có diện tích 46,1ha nằm trên địa phận quận Nam Từ Liêm và quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án được chấp thuận đầu tư vào năm 2008 và liên danh chủ đầu tư đã tiến hành các công tác triển khai thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng khu biệt thự và nhà ở hỗn hợp với việc đồng bộ hệ thống đường vỉa hè, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, công trình thấp tầng và đang triển khai các bước chuẩn bị xây dựng khu trường học quốc tế… Điều này đã dần tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho khu đô thị cửa ngõ trung tâm khu vực phía Tây TP Hà Nội.
 

Sau những khi TP Hà Nội tiến hành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (nay là đường Tố Hữu) tỷ lệ 1/500, liên danh Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và Xây dựng đô thị và Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã nhanh chóng triển khai xây dựng tiếp dự án Khu ĐTM Phùng Khoang theo đúng lộ trình được phê duyệt.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang nằm trong khuôn viên khu đô thị mới Phùng Khoang; phía Bắc giáp mương Mễ Trì, khu đô thị Vinhomes; phía Tây giáp với Bệnh viện y học cổ truyền - Bộ Công an, phía Nam giáp với đường Tố Hữu… Công trình có tổng diện tích 11,9ha, trong đó, diện tích mặt hồ là 7,1ha; diện tích cây xanh cảnh quan chiếm 4,8ha; chiều dài bờ kè dài 1,075m.

Công viên được thiết kế theo phong cách sân golf cao cấp. Với phong cách thiết kế này, công viên hồ điều hòa Phùng Khoang tạo được điểm nhấn sang trọng nhưng gần gũi với môi trường, cảnh quan, tạo cảm hứng sáng tạo và tận hưởng cuộc sống ý nghĩa cho cư dân giữa lòng thủ đô.
 

Bên cạnh đó, công viên còn được quy hoạch đầy đủ tiện ích nội khu với hệ thống các công trình như: khu quảng trường vui chơi, khu khách sạn, nhà hàng bến thuyền, đường dạo nội bộ, đầm sen, rừng thông, đài phun nước… Đây là công trình được triển khai đầu tư và xây dựng các công trình hiện đại, tiện ích, hướng đến giá trị sinh thái, nhân văn và phát triển vững bền trong lòng khu đô thị nói riêng và toàn khu vực nói chung.

Ông Lê Duy Mạnh - Giám đốc Công ty CP đầu tư và Xây dựng đô thị cho biết, việc động thổ công viên hồ điều hòa Phùng Khoang đánh dấu sự triển khai đồng bộ các hạng mục công trình của dự án Phùng Khoang. Công ty cam kết tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và triển khai thực hiện công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, xứng đáng công viên đẹp, hiện đại, tiện ích và là một điểm nhấn độc đáo giữa lòng TP.

Việc đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo cảnh quan môi trường đô thị, hình thành một không gian xanh, “lá phổi xanh”, mang đến cho cư dân khu vực một khu nghỉ ngơi, giải trí kết hợp các hoạt động vui chơi thể thao ngoài trời, nâng cao sức khỏe. Công trình này cũng sẽ là tiền đề thuận lợi cho các dự án chung cư cao cấp trong khu vực đang được khởi động vào thời gian tới, tạo nên cảnh quan đồng nhất, không gian sống hài hòa hiện đại theo tiêu chuẩn xanh.
 

Trong giai đoạn tới, liên danh chủ đầu tư sẽ tiến hành đầu tư xây dựng tiếp những công trình đã được điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch hai bên đường Lê Văn Lương kéo dài mà TP Hà Nội vừa phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Khánh Thăng - khẳng định: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số ngày càng tăng cao nhưng đến nay, quận Nam Từ Liêm vẫn chưa có công viên và khu sân chơi công cộng xứng tầm để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Do vậy, việc lập đề án và triển khai xây dựng công trình Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang tại khu đô thị mới Phùng Khoang là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng ủy - UBND TP Hà Nội, đáp ứng được sự mong mỏi của chính quyền và nhân dân địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần