Đồng USD tăng mạnh nhất so với yen Nhật trong 2 tuần

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, đồng bạc xanh chạm đỉnh so với yen Nhật Bản trong 2 tuần, lên 113,095 yen, nhờ sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Trong phiên giao dịch, đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác và ghi nhận ngày tăng thứ 5 liên tiếp nhờ sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.
Đồng USD tăng 0,09% so với yen Nhật lên 113,095 yen, đạt mức tăng cao nhất trong 2 tuần. Thị trường đang tập trung vào việc ứng viên nào sẽ được Tổng thống Mỹ lựa chọn vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thay bà Janet Yellen.
Đồng USD tăng mạnh nhất so với yen Nhật trong 2 tuần.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng lên cao nhất trong 6 ngày, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm chạm đỉnh 5 ngày. Khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu chính phủ trong 2 năm của Mỹ và Đức lên mức cao nhất kể từ năm 2000.
Theo Omer Esiner, chuyên gia phân tích thị trường tại Commonwealth Foreign Exchange, triển vọng tiếp tục chính sách bình thường hóa của FED và dự báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đề cử 1 người thay thế khắt khe hơn bà Yellen cho vị trí Chủ tịch FED đã giúp thúc đẩy lợi suất trái phiếu.
Cụ thể, đồng USD tăng mạnh trong các phiên gần đây sau khi có thông tin Tổng thống Trump đề cử ông John Taylor - nhà kinh tế của Đại học Stanford cho vị trí Chủ tịch FED mới sau khi bà Yellen kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2/2018.
Theo các chuyên gia phân tích tại Daiwa Capital Markets, ông Taylor được coi là một trong những ứng cử viên “diều hâu” nhất do những phát biểu từ trước đến nay và mô hình dự báo lãi suất của mình.
Những ứng cử viên khác của ông Trump gồm Thống đốc của FED, ông Jerome Powell; cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump, Gary Cohn; bà Janet Yellen, người có nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 2 năm sau; cựu Thống đốc FED, ông Kevin Warsh. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng cơ hội được lựa chọn của ông Warsh đã không còn.
Chỉ số USD, cho biết sức mạnh của đồng USD thông qua diễn biến tỷ giá giữa đồng bạc xanh và 6 đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ 0,06% xuống 93,393 điểm.
Đồng USD mất đà tăng sau khi báo cáo cho thấy số nhà xây mới của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 1 năm trong tháng 9 vì bão Harvey và Irma làm gián đoạn việc xây dựng ở miền nam.
Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo Beige Book của Mỹ được công bố vào cuối ngày thứ Năm.
Trong khi đó, euro tăng 0,2% so với đồng bạc xanh lên 1,1810 USD.
Đồng bạc xanh giảm giá so với đồng euro trong bối cảnh không có tin gì mới từ căng thẳng chính trị tại Tây Ban Nha và giới đầu tư ngóng tin tức về cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tới. ECB dự kiến công bố chi tiết về việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu của mình.
Đồng bảng Anh nhích giá nhẹ lên 1,3195 USD từ mức 1,3190 USD cuối phiên trước ở thị trường New York.
Đồng bạc xanh giảm 0,01% so với nhân dân tệ xuống 6,6184 nhân dân tệ sau khi Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19 chính thức khai mạc trong ngày 18/10.