Dự án Asiana Đà Nẵng: Điểm nhấn khu vực Tây Bắc

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với 33 tầng nổi, Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Asiana Đà Nẵng là công trình cao nhất khu vực Tây Bắc Đà Nẵng khi đưa vào sử dụng. Dự án kỳ vọng tạo ra điểm nhấn ngay cửa ngõ TP.

Ngày 27/4, Tập đoàn Bất động sản Gotec Land tổ chức lễ khởi công chính thức Dự án Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Asiana Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. 
Asiana Đà Nẵng được xây dựng trên tổng diện tích đất 4.309,8m2 ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Dự án sở hữu thiết kế đẳng cấp, tiện ích chuẩn 5 sao, gồm hai tòa tháp cao 33 tầng nổi và 1 tum thang, 3 tầng hầm, tổng cộng 487 căn hộ, 14 shophouse, 35 căn thương mại dịch vụ.
Khu căn hộ được thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tiện ích khác nhau trong cùng một tổ hợp: Trung tâm thương mại, hồ bơi tràn vô cực ngắm toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, dịch vụ nhà hàng cao cấp, khuôn viên dạo bộ thư giãn…
Với 33 tầng nổi và 1 tum thang, đây là công trình cao nhất khu vực Tây Bắc Đà Nẵng khi đưa vào sử dụng. Sau khi triển khai và hoàn thành, dự án hứa hẹn sẽ đóng góp mỹ quan đô thị, cộng hưởng với chiến lược tổng thể của địa phương xây dựng khu vực biển Tây Bắc Đà Nẵng, đường Nguyễn Tất Thành nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung trở thành một TP văn minh, hiện đại.
Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, Asiana Đà Nẵng đã đoạt giải thưởng Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất (Best Condo Development) do PropertyGuru Vietnam Property Award trao tặng.
Asiana Đà Nẵng gồm hai tòa tháp cao 33 tầng. 
Dự án là điểm nhấn biểu tượng tại khu vực, khi được lấy cảm hứng từ sự vươn lên và đổi mới của vùng đất, con người nơi đây. Thiết kế kiến trúc của tòa nhà đều chứa đựng một ý nghĩa rất riêng và đậm chất khác biệt khi được bao phủ bởi những đường nét uốn lượn cách điệu của thiên nhiên phối hợp với nghệ thuật ánh sáng led sinh động.
Ông Florent Isnard - Giám đốc thiết kế Công ty TNHH Huni Việt Nam, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cho biết thêm, ý tưởng thiết kế Asiana Đà Nẵng lấy hình tượng cây tre trăm đốt, với các hình ảnh đốt tre, măng, lá tre… lồng ghép vào kiến trúc theo hướng đương đại.
Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Nhường cho rằng, tháp đôi Asiana Đà Nẵng cùng với Khu đô thị sinh thái Golden Hills của Trung Nam Group, Khu du lịch sinh thái Nam Ô của Tập đoàn Trung Thủy, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Làng Vân nằm liền kề nhau, sẽ tạo ra quần thể khu đô thị biển xứng tầm nơi cửa ngõ Tây Bắc TP Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần