Hải Phòng: Dự án chợ Sắt mới sẽ được chuyển về quận Kiến An

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/7, UBND quận Kiến An công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại chợ Sắt mới với diện tích 19.929m2 đặt tại số 20 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng).

Hội nghị công bố quy hoạch 2 dự án tại quận Kiến An, Hải Phòng.
Dự án được xây dựng theo định hướng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, khu nhà ở liền kề hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đây cũng chính là công trình tạo điểm nhấn tại nút giao thông quan trọng, cửa ngõ ra vào TP Hải Phòng. Đồng thời, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và không gian quy hoạch đô thị của quận.
Cùng ngày, UBND quận Kiến An công bố dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở hồ điều hòa Tây Sơn thuộc Công viên rừng Thiên Văn. Dự án nằm tại địa bàn phường Trần Thành Ngọ, với diện tích 7,1ha. Đây là khu dân cư đô thị kết hợp với công viên, hồ điều hòa Tây Sơn có hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng được nhu cầu chỉnh trang đô thị, nhu cầu đất ở tại địa bàn.
Tạo động lực phát triển kinh tế khu vực và khu vực lân cận. Về cơ cấu sử dụng đất, đất giao thông chiếm hơn 41%, đất cây xanh, mặt nước chiếm hơn 26% và đất ở chiếm 31%. Đất ở được quy hoạch cả nhà liền kề và khu biệt thự.
Sau khi công bố quy hoạch, các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp để hoàn thiện các thủ tục bắt tay vào triển khai dự án. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quy hoạch, đất đai… làm tốt công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ cho 2 dự án trọng điểm này.
Khi 2 dự án này được công bố chính là động lực để quận Kiến An phát triển và khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có của mình. Đồng thời mở ra cho Kiến An những cơ hội đầu tư mới sau bao năm chưa thực sự bứt phá.
Hy vọng bên cạnh những dự án được công bố trên sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm trong lĩnh vực đất đai hơn nữa. Từ đó, sẽ đưa quận Kiến An lên tầm cao mới, đặc biệt trong chỉnh trang đô thị sẽ có nhiều đột phá...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần