Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước: Giải quyết vướng mắc trên cơ sở pháp luật

Kinhtedothi - Phù hợp định hướng quy hoạch và được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tuy nhiên, Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (huyện Mê Linh) vẫn bị một bộ phận người dân chưa đồng thuận khiến chưa thể triển khai thi công.
 Khu vực Nghĩa trang Thanh Tước

Phù hợp định hướng quy hoạch

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, ngày 7/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1081/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định việc đầu tư xây dựng, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước là một trong những chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.

Cụ thể hóa chủ trương nêu trên, ngày 8/4/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 496/QĐ-TTg về Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng của Chính phủ xác định sẽ cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang với quy mô 7ha, và mở rộng lên 23ha đến năm 2030.

Cùng với chủ trương chung của Chính phủ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 13/8/2014 cũng xác định một trong những chương trình, dự án trọng tâm là cải tạo nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang.

Điều này khẳng định, việc lựa chọn địa điểm quy hoạch Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước là phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, cũng như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội và huyện Mê Linh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở phù hợp các định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô được phê duyệt, ngày 16/1/2013, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001135 cho Công ty CP đầu tư Hoa Sen Vàng tiếp nhận triển khai Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. 

Không có hỏa táng, chỉ lưu giữ tro, cốt  

Dự án được phê duyệt có tổng diện tích 64.166m2. Hồ sơ kỹ thuật của Công ty CP đầu tư Hoa Sen Vàng cho thấy, Dự án sẽ bao gồm các hạng mục chính: Nhà dịch vụ, nhà thủy tạ, Điện Thanh Tước, Cổng Đông Quan, Cổng Tây Quan, Nhà nguyện, vườn mộ, cũng như một số hạng mục nhà bảo vệ - khu vệ sinh, tường rào...

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1008/BXD-HTKT ngày 31/5/2013 về việc không xây dựng cơ sở hỏa táng tại Dự án nêu trên, ngày 20/8/2013, TP đã có Văn bản số 6046/UBND-TNMT, chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. Theo đó, Dự án sau điều chỉnh không có hạng mục hỏa táng, mà chỉ lưu giữ tro, cốt.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty CP đầu tư Hoa Sen Vàng đã phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức triển khai đầy đủ các bước chuẩn bị đầu tư. Đặc biệt, Dự án đã có báo cáo tác động môi trường do TP phê duyệt tại Quyết định số 7120/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, và bảo đảm “Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường” được Bộ Xây dựng xem xét, thông qua tại Văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 4/10/2013.

Địa phương đã làm hết trách nhiệm

Triển khai Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, những năm qua, huyện Mê Linh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đến nay, tổng diện tích đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 57.491,28/64.166m2 (đạt 89,6% tổng diện tích đất thu hồi).

Trước việc một bộ phận người dân chưa đồng tình, ủng hộ chủ trương của Dự án, huyện Mê Linh nhiều lần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành TP tổ chức đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục người dân.

Tại các cuộc họp, có 12 kiến nghị được người dân đề cập và nhắc lại nhiều lần. Huyện Mê Linh và các sở, ngành TP đã có văn bản trả lời chi tiết đối với các kiến nghị trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn… không đồng tình (?!) 

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước là dự án trọng điểm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của Thủ đô. Quá trình thực hiện, địa phương đã làm hết trách nhiệm trên cơ sở “thấu tình, đạt lý”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 948/TB-UBND ngày 12/8/2019, huyện Mê Linh đã thành lập 7 tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, tìm kiếm sự đồng thuận của người dân để Dự án sớm được triển khai. Thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với Công ty CP đầu tư Hoa Sen Vàng tổ chức cho đại diện các hộ dân đi thăm quan dự án kiểu mẫu tương tự. Đồng thời, lên phương án chủ động bảo đảm an toàn cho công tác cắm mốc, bàn giao mốc giới và thi công ngoài thực địa. Trường hợp các hộ dân cố tình chống đối, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

19 Sep, 08:03 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28/8/2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

19 Sep, 05:58 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa trực tiếp thị sát, kiểm tra, tiến độ triển khai 2 dự án thủy lợi quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn. Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc cấp nước tưới, cải thiện sinh hoạt cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nạo vét cảng cá Sa Huỳnh gặp khó vì vị trí đổ thải

Nạo vét cảng cá Sa Huỳnh gặp khó vì vị trí đổ thải

19 Sep, 12:36 PM

Kinhtedothi - Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) với vốn đầu tư 250 tỷ đồng đang gặp vướng mắc do thiếu vị trí đổ thải, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm.

Gạch không nung - giảm tải trọng, tiết kiệm chi phí

Gạch không nung - giảm tải trọng, tiết kiệm chi phí

19 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhiều năm, khi nhắc đến gạch xây, phần đông người dân vẫn quen với gạch đất nung truyền thống. Nhưng cùng với áp lực giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí xây dựng và yêu cầu bền vững trong công trình, gạch không nung đã dần khẳng định vị trí.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ