Dự báo tỷ giá có thể tăng lên 21.750 đồng/USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng SHBC đưa ra cảnh báo liên quan đến tỷ giá trong 3 quý còn lại của năm 2015.

Theo báo cáo Kinh tế vĩ mô các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng cho quý II vừa được ngân hàng HSBC công bố có đưa ra dự báo tỷ giá VND/USD tại Việt Nam trong những quý còn lại của năm nay có thể tăng lên 21.750 đồng/USD.

Cụ thể, HSBC dự báo quý II khoảng 21.500 đồng/USD, quý III là 21.500 đồng/USD và quý IV có thể lên 21.750 đồng/USD. Không những thế, theo dự báo của HSBC, các quý của năm 2016 có thể lên tới 22.000 đồng/USD.
Dự báo tỷ giá có thể tăng lên 21.750 đồng/USD - Ảnh 1
Ảnh minh họa.
Hiện tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam neo ở 21.458 đồng, bất chấp sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường thế giới và tỷ giá tại nhiều ngân hàng thương mại trong nước thời gian gần đây cũng có nhiều biến động.

Theo cam kết của Thống đốc NHNN, tỷ giá năm 2015 sẽ được điều chỉnh không quá 2%.

HSBC còn cho biết, Việt Nam đã tích luỹ dự trữ ngoại hối khoảng 36 tỷ USD. Tuy nhiên, có một nguy cơ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không đáp ứng các điều kiện thị trường một cách kịp thời sẽ dẫn đến việc thanh khoản trong nước bị o ép. Nếu như NHNN PUBLIC không đáp ứng điều kiện thị trường một cách kịp thời thì có thể xảy ra hai khả năng: Một là, cho phép cung cầu thị trường những động lực để quyết định tỷ giá USD/VND. Hai là, bơm thêm USD vào hệ thống, thanh khoản có thể mỏng./.