Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về, 2 trường hợp bồi thường chưa đúng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 trường hợp là con cán bộ ở Quảng Ngãi đi du học nhưng không về địa phương phục vụ vừa bồi thường kinh phí, nhưng 2 trong số này đền bù không đúng số tiền đợt 1.

Báo cáo về thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Nội vụ. (Ảnh T.B)
Theo báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc thu hồi kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài đối với 4 người là con cán bộ, đi du học nhưng không trở về địa phương phục vụ, đến nay ông Phạm Thành Việt đã trả 400 triệu đồng (2 đợt), bà Huỳnh Thị Lan Viên trả 410 triệu đồng (2 đợt), bà Nguyễn Lê Ngọc Hà trả 120 triệu đồng (đợt 1) và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh trả 170 triệu đồng (đợt 1).
Như vậy, 2 trường hợp là bà Nguyễn Lê Ngọc Hà và Phạm Thị Mỹ Hạnh đã không thực hiện việc bồi thường kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo đúng nội dung quyết định của Sở Nội vụ. Cụ thể, bà Hạnh phải nộp 348 triệu đồng/đợt, bà Hà phải nộp 240 triệu đồng/đợt. Tuy nhiên, 2 người này chỉ đóng một nửa số tiền so với yêu cầu của Sở Nội vụ.
Ngày 12/5, trả lời về vấn đề trên, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi lý giải, bà Hạnh và bà Hà đền bù không đúng số tiền đợt 1 là do họ khó khăn, chưa có tiền để đóng đủ.
Cũng theo ông Dụng, khi nào có thì những người trên sẽ trả tiền, miễn sao trả đủ trong vòng 2 năm.
Trước đó, vào cuối năm 2019, Sở Nội vụ ra quyết định thu hồi gấp 2 lần khoản kinh phí hỗ trợ cho 4 người trên theo Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi với lý do cả 4 người không về tỉnh công tác sau khi kết thúc khóa đào tạo như cam kết.
Cụ thể, ông Phạm Thành Việt phải nộp cho Sở Nội vụ gần 1,95 tỷ đồng. Các bà Huỳnh Thị Lan Viên, Nguyễn Lê Ngọc Hà, Phạm Thị Mỹ Hạnh phải nộp lần lượt là 2,05 tỷ đồng, gần 2,4 tỷ đồng và 3,48 tỷ đồng. Họ phải hoàn trả hết số tiền này trong 2 năm, chia đều cho 10 lần đóng.