Du khách nườm nượp ra đảo Lý Sơn dịp 8/3

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong các ngày 6, 7 và 8/3, trên 2.500 lượt du khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nghỉ dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Lượng khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 8/3 tăng trên 30% so với mọi năm. Ban Quản lý cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn đã tăng cường 15 chuyến tàu ra đảo đảm bảo phục vụ khách ra đảo.

 
Du khách xếp hàng mua vé tàu ra đảo Lý Sơn.
Du khách xếp hàng mua vé tàu ra đảo Lý Sơn.
Vé tàu được bán qua điện thoại và tại thành phố Quảng Ngãi giúp giảm thời gian đi lại của khách, không tái diễn cảnh đổ xô về cảng Sa Kỳ mua vé tại một thời điểm.

Dịp này, các di tích, danh thắng như: chùa Hang, chùa Đục, hang Câu và Nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải… trên đảo Lý Sơn thu hút đông du khách đến thăm quan.

 
Du khách tham quan Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Du khách tham quan Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn cho biết, ở đầu bến Lý Sơn cũng tổ chức bán vé trước một ngày giúp cho du khách chủ động được thời gian đi lại.

Lượng khách năm nay tăng đột biến so với mấy năm trước. Riêng ngày 7/3, trên 1.300 khách từ đất liền ra. Đội tàu luân phiên liên tục, chạy cuốn chiếu, không để khách chờ đợi như những năm trước.