Du khách Việt có thể tự do đi lại tại Singapore nếu không bị nhiễm Covid-19

Minh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam và Singapore nhất trí tăng cường hợp tác để tạo thuận lợi cho công dân nhập cảnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh của mỗi bên.

Ngày 1/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc Singapore đơn phương dỡ lệnh đóng cửa biên giới đối với khách đến từ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 30/9, Singapore đã công bố quyết định mở cửa biên giới cho khách đến từ Việt Nam từ ngày 8/10/2020.

 Hành khách tại sân bay quốc tế Changi hồi tháng 3/2020. Ảnh: AFP
Theo các cơ quan chức năng Singapore, để nhập cảnh Singapore từ ngày 8/10/2020, trong khoảng 7 đến 30 ngày trước ngày dự kiến nhập cảnh, du khách đến từ Việt Nam phải nộp đơn trực tuyến để được chấp thuận. Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 và cài đặt ứng dụng truy vết dịch Covid-19 trên điện thoại cá nhân.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách có thể tự do đi lại tại Singapore. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính và cần điều trị tại Singapore, du khách phải chịu toàn bộ chi phí y tế liên quan.
Cùng ngày, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội cũng đã thông báo với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc này, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để tạo thuận lợi cho công dân nhập cảnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh của mỗi bên.
Ngoài Việt Nam, Singapore còn đơn phương mở cửa biên giới đối với du khách từ Australia, New Zealand và Brunei.
Báo điện tử The Sydney Morning Herald đưa tin, Cơ quan quản lý hàng không Singapore ngày 1/10 khẳng định, 28 ngày qua Việt Nam không có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng trong khi tỷ lệ mắc Covid-19 tại Australia là rất thấp chỉ 0,02 trường hợp trong 100.000 người dân nên rủi ro dịch bệnh có thể xâm nhập vào Singapore từ 2 quốc gia này là rất thấp.
Singapore đánh giá cả “Australia và Việt Nam đều có thệ thống y tế được giám sát chặt chẽ và đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của Covid-19”.