Ngày mai (19/10), xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến, sáng mai (19/10), TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử phúc thẩm.

Đây là một vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm... Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong 2 ngày.

Ngày mai (19/10), xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma - Ảnh 1
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm tháng 8/2017.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2017, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) cùng đồng bọn phạm tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức" để bán thuốc giả chữa bệnh ung thư.

HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội "Buôn lậu", gồm: Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường (SN 1978, nguyên Giám đốc công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C), mỗi bị cáo 12 năm tù giam. Nguyễn Trí Nhật (SN 1975, nguyên Phó giám đốc VN Pharma) 5 năm tù; Ngô Anh Quốc (SN 1984, nguyên Phó giám đốc VN Pharma) 4 năm tù. Phan Cẩm Loan (SN 1973, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma) bị xử 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, nguyên Kế toán trưởng VN Pharma) 3 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo nằm trong tội danh "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức", gồm: Bùi Ngọc Duy (SN 1986, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma) 18 tháng tù. Phạm Văn Thông (SN 1954, dược sĩ) 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm. Phạm Anh Kiệt (SN 1963, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco) 2 năm tù treo!

Sau phiên xử sơ thẩm, trước bức xúc của dư luận về bản án, về tội danh các bị cáo, ngày 22/9, Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm. Kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có nội dung đề nghị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Những vấn đề mà phiên xử sơ thẩm chưa được làm rõ, đó là trách nhiệm của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế trong việc cho phép nhập lô thuốc H-Capita giả chữa ung thư; số tiền hơn 7,5 tỷ đồng chi hoa hồng; đặc biệt là việc phiên tòa sơ thẩm định tội danh "Buôn lậu" có đúng bản chất vấn đề hay không. Vì giới làm luật cho rằng với hành vi của băng nhóm Nguyễn Minh Hùng gây ra phải xử theo tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".