Du lịch tâm linh hút khách

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi khống chế dịch Covid-19 bùng phát lần 3, các điểm di tích lịch sử, văn hóa được mở cửa hoạt động trở lại và đã đón một lượng lớn du khách.

Khách đến vãn cảnh, lễ Phật tại khu di tích chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú
Ghi nhận tại các công ty du lịch như: Saigontourist - chi nhánh Hà Nội, Vietran Tour, Hanoitourist, Hanoi Restour, APT Travel, TransViet, GoldenTour… lượng khách đăng ký tour du lịch tâm linh, lễ hội đã tăng mạnh. Lý giải nguyên nhân tour du lịch này đắt khách, Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho biết: Trước đây, các DN lữ hành thường tập trung khai thác sản phẩm hành hương thuần túy đến các chùa, tòa thánh, đền, khu tưởng niệm... để người dân dâng lễ, chiêm bái, cầu nguyện. Hiện nay, để làm mới tour nhiều DN kết hợp điểm du lịch tâm linh với các danh lam thắng cảnh; tìm hiểu văn hóa gắn với lịch sử tôn giáo và những giá trị di sản văn hóa…“Ưu điểm của dòng tour tới các điểm tâm linh gắn với di tích thắng cảnh nhấn mạnh vào tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc… qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, tour du lịch Côn Đảo là ví dụ điển hình” - ông Hoan nói.
Công ty Saigontourist đang bán ra thị trường các tour hành hương về cửa Phật, cụ thể tour thăm quan chùa Yên Tử, đền Cửa Ông... 2 ngày 1 đêm với giá 2,4 triệu đồng/khách; tham quan Tam Đảo - Thiền viện Tây Thiên 2 ngày 1 đêm với giá 2 triệu đồng/khách; tour chùa Hương, chùa Dâu tháp bút khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của địa danh linh thiêng này với giá từ 930.000 đồng - 1,1 triệu đồng/khách. Còn Công ty Du lịch Goldentour đang bán ra thị trường các tour tham quan Côn Đảo và viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong 4 ngày 3 đêm với giá 8,9 triệu đồng/khách. Tương tự, Công ty Du lịch Sao Vàng tổ chức tour du lịch tâm linh tham quan chùa Tam Chúc - Ngũ Động Sơn, Tràng An - Bái Đính, thăm quan chùa Ba Vàng - Yên Tử, chùa Khai Nguyên - Tây Phương - Đường Lâm... đi về trong ngày với giá từ 450.000 - 700.000 đồng/khách.

Bên cạnh việc xây dựng tour du lịch tâm linh, nhằm kích cầu du lịch, nhiều DN lữ hành thực hiện chương trình giảm giá từ 30 - 40% đối với khách đi tour vào các ngày đầu và giữa tuần. Đại diện Hội lữ hành Hà Nội thông tin: Sau khi dịch Covid-19 lần 3 được khống chế, DN đã đón nhiều đoàn du lịch tham gia các hành trình: Tràng An - Chùa Bái Đính - Thung Nham - Hoa Lư; Yên Tử - Hạ Long - Chùa Ba Vàng - Cửa Ông... Dự kiến từ nay đến hết tháng 3 âm lịch, tour hành hương, lễ hội trong nước sẽ chiếm khoảng 50 - 70% tổng số khách đăng ký mua tour của DN du lịch. Phát triển tour tâm linh đã tạo sự đa dạng cho du lịch Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.