Du lịch Việt Nam đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 1

Tin, ảnh: Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Du lịch, tháng 1/2019, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt gần 1,2 triệu lượt khách, chiếm 77,7% (tăng 1,4% so với tháng 1/2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 24.157 lượt khách, chiếm 1,6% (giảm 30,5% so với tháng 1/2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 310.406 lượt khách, chiếm 20,7% (tăng 26,9% so với tháng 1/2018).
 Du khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Hồ Hạ.
Một số thị trường khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1-2019 tăng, trong đó, Thái Lan tăng 39,7%; Đài Loan tăng 31,4%; Hàn Quốc tăng 23%; Philippines tăng 20%; Indonesia tăng 18,7%; Đan Mạch tăng 16%; Hồng Kông tăng 13,4%; Na Uy tăng 11,5%; Nhật Bản tăng 11,3%; Mỹ tăng 11%...
Bên cạnh các thị trường khách tăng, một số thị trường giảm, trong đó, Campuchia giảm 61,3%; Lào giảm 27%; Phần Lan giảm 11,7%; đặc biệt thị trường Trung Quốc có số khách 373.537 lượt, nhưng cũng giảm 10,7% so với tháng 1-2018.
Tổng cục Du lịch cũng cho biết, ước tính số liệu khách du lịch nội địa trong tháng 1/2019 đạt 6,6 triệu lượt khách (trong đó, khách lưu trú đạt 3,4 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng 1/2018.
Với mức tăng trưởng ngay đầu năm mới, có thể thấy đó là những tín hiệu vui hứa hẹn một năm nhiều thành công mới của ngành du lịch Việt Nam.
Mục tiêu của du lịch Việt Nam năm 2019 là sẽ cán mốc đón 103 triệu khách, trong đó có 18 triệu khách quốc tế và 85 triệu khách nội địa. Ngành du lịch cũng quyết tâm về đích trước 1 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là thu hút 17-20 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 82 triệu lượt khách nội địa.