Thái Lan: Du lịch Vịnh Mayan ngừng vô thời hạn

Hương Thảo (AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trở thành một địa điểm thu hút du khách kể từ bộ phim đình đám "The Beach" nhưng nay chính điều đó lại là lý do khiến Vịnh Maya của Thái Lan phải đóng cửa.

Vịnh Maya vào tháng 1/1999 - một ngày trước khi bắt đầu khởi quay bộ phim ''The Beach''. Ảnh: AFP
Theo thông báo từ nhà chức trách Thái Lan hôm 3/10, Vịnh Thái Lan lộng lẫy trong bộ phim "The Beach" sẽ bị đóng cửa vô thời hạn để phục hồi trở lại sau nhiều tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch. Đây được xem như một lệnh cấm lâu dài đối với du khách nước này.
Vịnh Maya, được bao quanh bởi những vách đá trên đảo Koh Phi Phi Leh, đã trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim năm 2000 với sự tham gia của nam tài tử Leonardo DiCaprio.
Kể từ tháng 6 vừa qua, Vịnh Maya đã nhận lệnh đóng cửa trong 4 tháng do xói lở bờ biển và sự sụt lún nghiêm trọng của thiên đường cát trắng dưới áp lực từ hàng nghìn người tới đây bằng thuyền mỗi ngày.
Tuy nhiên cuộc khảo sát gần đây cho thấy thời gian đó là quá ngắn để vịnh này có thể khắc phục được "hệ thống sinh thái đã bị phá hủy nghiêm trọng khi phải đón 5.000 du khách mỗi ngày" - Giám đốc văn phòng Công viên Quốc gia Thái Lan Songtam Suksawang cho biết.
Trước lệnh cấm, mỗi ngày Vịnh Maya luôn phải ''oằn mình'' đón hàng nghìn lượt người tới tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: AFP 
Ông Suksawang đã cung cấp nhiều hình ảnh cho thấy sự xuống cấp của bờ biển của vịnh Maya, nơi cây cối và thảm thực vật nhỏ hơn đã dần dần bật gốc khi cát trắng rút đi.
Bên cạnh sự xói mòn bãi biển, hệ thống giao thông xung quanh vùng biển xanh cũng đang có nguy cơ làm hỏng các rạn san hô nhạy cảm, vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự tăng của nhiệt độ biển và biến đổi khí hậu.
Theo chuyên gia đến từ một tổ chức môi trường giúp chính phủ Thái phục hồi san hô quanh Vịnh Maya, việc phục hồi của vịnh có thể kéo dài trong 4 năm.