Du lịch xanh ở thiên đường Nong Nooch

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Khu du lịch sinh thái Nong Nooch, tỉnh Chon Buri, Thái Lan là “thiên đường trên địa giới” mà tên gọi mỹ miều ấy xuất phát từ chính cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và ngập tràn sắc màu văn hóa của công viên thực vật nhiệt đới lớn nhất Đông Nam Á này.

Cảnh quan kỳ thú
Khu du lịch sinh thái Nong Nooch là một công viên nhân tạo được sáng lập bởi bà Nong Nooch Tansacha, nằm cách TP biển Pattaya thơ mộng hơn 10km và cách Thủ đô Bangkok hơn 160km về phía Đông. Trong cái nắng vàng như mật của mùa Thu ở miền Đông Thái Lan, ngồi trên chiếc xe điện chạy êm ru qua những con đường xanh mướt bóng cây của Khu du lịch sinh thái Nong Nooch, có cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích. ấy là những khu vườn đặc biệt, được thiết kế đặc sắc và phân chia thành từng chủ đề riêng rất thú vị như vườn Pháp, vườn châu Âu, vườn bướm, khu cây xương rồng và vườn cây mọng nước, vườn gốm, thung lũng hoa…
 
Đi qua mỗi khu vườn, du khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi sự bài bản, ngăn nắp trong quy hoạch và sự tài năng trong cắt tỉa, sắp đặt của những người thợ làm vườn. Những đồi cọ xùm xòa bóng mát được bao quanh bởi vườn đá nhấp nhô tầng nối tầng, rồi có khu bạt ngàn hoa sứ hồng nở rộ đẹp đến nao lòng…

Một trong những điểm nhấn quan trọng của thế giới cổ tích ấy là khu vườn khủng long với 21 loài, màu sắc bắt mắt và tạo hình siêu thực hệt như trong phim “Công viên kỷ Jura”. Theo một cán bộ của công viên, toàn bộ các mô hình khủng long được thợ làm từ bê tông cốt thép chắc chắn, tạo hình mô phỏng những loài khủng long nổi tiếng được ghi nhận trong lịch sử, trong đó, những con lớn nhất có chiều cao lên tới 50 – 70m.

"Khu du lịch Nong Nooch nằm khá gần TP biển Pattaya nên du khách chưa lựa chọn nghỉ ở đây nhiều. Do đó, công tác quảng bá có vai trò rất quan trọng để níu chân khách tới đây. Thông qua chương trình hợp tác với báo Kinh tế & Đô thị trong hoạt động quảng bá du lịch tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều du khách Việt biết và tới thăm công viên Nong Nooch." - Tổng Giám đốc Công viên sinh thái Noong Nooch Patthanone Khanthisukpone


Ngày 4/9/2018, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Khu du lịch sinh thái Nong Nooch tổ chức hội nghị quảng bá du lịch Nong Nooch tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều DN lữ hành Việt Nam.

Theo Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Nong Nooch, công viên có tổng diện tích khoảng gần 300ha với thảm thực vật vô cùng phong phú. Ước tính đến nay, công viên có hơn 20.000 cây nhiệt đới khác nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới. Khu vườn này đặc biệt nổi tiếng với các loại hoa lan, số lượng lên tới hơn 670 loài, trong đó dòng hoa lan đặc biệt được gọi tên là Blc.Mrs. Nong Nooch. Bên cạnh đó, một trong những góc đẹp nhất của công viên là khu vực vườn dứa với trên 300 loài đủ sắc màu. Bà Patthanone Khanthisukpone - Tổng Giám đốc Công viên sinh thái Noong Nooch cho biết, hàng năm, công viên được đầu tư rất nhiều hạng mục nhằm tạo sự đặc biệt, mới lạ để thu hút du khách quốc tế. Với quy mô lớn và sở hữu cảnh quan đặc biệt hấp dẫn, Nong Nooch đã được công nhận là 1 trong 10 công viên quốc tế.

Độc đáo sắc màu văn hóa

Nong Nooch không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan đẹp mà còn là một trung tâm văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ đủ đầy những nét văn hóa truyền thống Thái Lan và nhiều nước khu vực ASEAN. Bất cứ du khách nào đến Nong Nooch đều không thể bỏ qua những show trình diễn nghệ thuật truyền thống bốn miền của Thái Lan (Cultural show) được tổ chức tại công viên. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật với sân khấu hoành tráng cùng nhiều tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu, lúc nào cũng đông kín người xem. Thậm chí, người ta còn đưa cả những chú voi khổng lồ lên sân khấu để tái hiện những tích xưa hùng tráng trong lịch sử của đất nước chùa vàng.

Bên cạnh Cultural show, một trong những điểm nhấn hút khách của khu du lịch Nong Nooch là các show trình diễn voi thông minh (Elephant show) rất đặc sắc, thú vị. Đó là những tiết mục voi đá bóng, vẽ tranh, đứng bằng hai chân… thật điêu luyện và tài tình, mang đến cho du khách sự trầm trồ cùng những trận cười sảng khoái. Theo thống kê, hiện toàn công viên Nong Nooch có khoảng hơn 70 chú voi và 200 diễn viên biểu diễn phục vụ du khách mỗi ngày.
 
Ngoài ra, đến Nong Nooch, thật là thiếu sót nếu không thưởng thức bữa tiệc buffet trái cây, một trong những “đặc sản” của khu du lịch này. Đó là những thứ trái cây nhiệt đới nức tiếng của đất nước Thái Lan như mít, sầu riêng, măng cụt, xoài, dứa… được cắt tỉa, bày biện trên mâm vô cùng đẹp mắt, tinh tế và hấp dẫn. Bà Patthanone Khanthisukpone - Tổng Giám đốc Công viên sinh thái Noong Nooch tự hào chia sẻ: “Tôi tin rằng đây sẽ là thiên đường trên địa giới và du khách đến đây sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất”.

Ngày càng hấp dẫn du khách

Trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa ngày càng phát triển, khách du lịch có xu hướng tìm về những nơi gần gũi với thiên nhiên để chạy trốn khỏi ồn ào của nhịp sống đô thị. Chính vì thế, địa điểm được đánh giá là “khu du lịch xanh” như Nong Nooch ngày càng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Và để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch, hệ thống hạ tầng trong Khu du lịch sinh thái Nong Nooch ngày càng được hoàn thiện với các khu phòng nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi được sơn bằng những màu sắc bắt mắt, bể bơi, nhà ăn, quán cà phê… Ngoài ra, khu du lịch còn có hội trường sức chứa hàng nghìn người phục vụ hội nghị, hội thảo. Điều đặc biệt, quan tâm đến phát triển du lịch xanh, cây trồng trong công viên, nhất là rau và cây ăn quả được chăm bón hoàn toàn bằng những chế phẩm sinh học, đảm bảo chất lượng và thân thiện với môi trường.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, bà Kanlayakorn Dedkard – Giám đốc bán hàng và tiếp thị trong Khu du lịch sinh thái Nong Nooch cho biết, ước tính mỗi ngày công viên đón khoảng 10.000 du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trong đó khách Việt Nam khoảng 200 – 300 lượt. Đáng chú ý, công viên vừa mới xây dựng một phòng ăn riêng biệt về ẩm thực Việt Nam. Đây là cách để thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch Việt Nam tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đánh giá cao mô hình du lịch sinh thái của công viên Nong Nooch, ông Woravat Auapinyakul - chuyên gia trong lĩnh vực du lịch của Thái Lan cho biết, kinh nghiệm phát triển mạnh ngành du lịch là ngoài tổ chức các tour hấp dẫn, còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân du khách. Trong đó tiêu biểu như ẩm thực, chỗ ở tốt, giá cả phải chăng, dịch vụ đổi tiền thuận lợi và đặc biệt là thân thiện với du khách. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà Hà Nội có thể học hỏi để phát triển hơn nữa ngành du lịch Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần