Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dự thảo chi tiêu quốc phòng Mỹ cứng rắn với Nga, Trung

Kinhtedothi - Dự thảo chi tiêu quốc phòng 2019 của Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn với Nga và Trung Quốc.
Dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 717 tỷ USD tiếp tục các quy định nghiêm cấm hợp tác quân đội - quân đội với Nga, theo tóm tắt được nghị sĩ đảng Cộng hòa Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Hạ viện công bố.
 Quốc hội Mỹ.
Quy định này đã được nêu trong những dự thảo trước đó nhưng được đưa ra trong bối cảnh khả năng hợp tác với Moscow nổi lên sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki.
Theo dự thảo, việc mua thiết bị mới, như hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt bởi các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng các hệ thống như S-400 có thể gây ra mối đe dọa và có khả năng thu thập thông tin tình báo về quân sự của Mỹ và NATO.
Bản báo cáo cũng đồng ý chi cho kế hoạch phát triển đầu đạn hạt nhân tên lửa đạn đạo nhắm tới việc ngăn chặn Nga, viện trợ vũ khí sát thương trị giá 250 triệu USD cho Ukraine và 6,3 tỷ USD để tăng số binh lính Mỹ ở châu Âu, trấn an các đối tác và đồng minh cũng như kiềm tỏa nước Nga.
Một nguồn tin thân cận trả lời CNN cho biết, có những lo ngại rằng Moscow đang cố gắng giảm giá thiết bị quân sự cho khách hàng quốc tế trong nỗ lực tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Dự luật phòng thủ thỏa hiệp cũng đưa ra đường lối khó khăn đối với Trung Quốc, kêu gọi một chiến lược của chính phủ nhằm chống lại các hoạt động của Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tăng cường quan hệ đối tác quân sự của Mỹ với các nước trong khu vực.
Dự thảo cũng cấm bất kỳ cơ quan chính phủ Mỹ nào sử dụng công nghệ nguy hiểm được sản xuất bởi Huawei hay ZTE, hai ông lớn viễn thông của Trung Quốc, cũng như cấm các công ty làm ăn với Chính phủ Mỹ được sử dụng công nghệ của Huawei hoặc ZTE.
Các công ty kinh doanh với chính phủ liên bang sẽ có 5 năm để “xóa sổ” các công nghệ từ Huawei hay ZTE.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

Hà Nội: nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

01 Apr, 09:53 PM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 1173/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ