Đưa 72 học viên “quậy” trở lại trung tâm cai nghiện

theo NLD
Chia sẻ Zalo

Khoảng 110 học viên cai nghiện đã bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Long An trong ngày 29/1 (mùng 2 Tết) và đến nay đã có 72 học viên được đưa trở lại.

Trưa 30/1 (mùng 3 Tết Âm lịch), trao đổi về tình hình học viên cai nghiện quậy phá đêm 29/1 và bỏ trốn, ông Lê Tấn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, đến 11 giờ trưa ngày 30/1, các ngành chức năng đã vận động được 72 học viên cai nghiện trở lại trại.
 Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội Long An, nơi xảy ra sự việc
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều học viên đang lẩn trốn sâu trong rừng tràm thuộc các xã Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An. Các lực lượng của huyện của tỉnh và gia đình phối hợp dùng loa kêu gọi học viên sớm quay trở lại.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khoảng 17 giờ ngày 29/1 (mùng 2 Tết), khoảng 110 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tọa lạc tại xã Tân Tây, đã “trốn trại”. Vừa ăn cơm xong, một số học viên la lớn nói nhớ nhà, đòi cho về gia đình ăn Tết hoặc kêu người thân phải thăm liên tục trong những ngày này.
Sự việc chưa dừng lại, số học viên này bắt đầu “quậy” tưng bừng, đồng loạt la hét, dùng vật cứng đập phá đồ đạc, xoong, chảo, cánh cửa phòng, nhiều học viên tay cầm hung khí đi thẳng ra cổng rồi phá cửa trung tâm chạy trốn vào các rừng tràm.
Một số nhân viên trung tâm cùng bảo vệ can ngăn nhưng do lực lượng quá ít nên không thể giải quyết được trong khi các học viên cai nghiện tỏ ra quá manh động.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp Công an huyện Tân Thạnh tổ chức chốt chặn các tuyến đường, khu vực lân cận và kêu gọi các học viên tự giác quay trở lại trại sớm nhất.
Đến 11 giờ ngày 30/1, công an phát hiện, đưa về trại được 72 học viên.
Qua làm việc, số học viên này cho biết lý do là Tết buồn, có tâm lý “muốn ăn Tết, muốn về thăm nhà và được gia đình gởi quà nhiều hơn”. Hiện còn trên 30 học viên đi sâu vào địa phận rừng tràm hàng trăm ha của huyện nên việc truy bắt còn gặp khó khăn “Không loại trừ có đối tượng cầm đầu nhóm quậy phá để thoát ra ngoài”- một cán bộ trung tâm cho biết.
Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội Long An có diện tích rộng 8ha, hiện đang có 160 học viên chữa bệnh bắt buộc. Vị trí bao bọc xung quanh là rừng tràm, nằm cách quốc lộ 62 và khu dân cư khoảng hơn 1km, dân cư ở đây thưa thớt.