Đua nhau lấn chiếm vỉa hè phố Vũ Thạnh

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng quán… đua nhau lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường là thực trạng đang diễn ra trên phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa.

 Hàng quán đua nhau chiếm vỉa hè phố Vũ Thạnh.
Phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, những người dân sống trên phố Vũ Thạnh bức xúc, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Điều đáng nói, người dân nơi đây đã nhiều lấn kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để. Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 16/4, không khó để bắt gặp hình ảnh những gánh hàng rong, hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Tình trạng trên diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực giáp với ngõ 2, phố Vũ Thạnh. 
Để tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn TP, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 yêu cầu các lực lượng Công an TP tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm như: Chiếm dụng hè phố; chợ "cóc”, chợ tạm, hàng quán, hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, địa bàn công cộng gây mất ATGT, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường, ô dù, biển quảng cáo, rao vặt trái phép; lều quán, mái che, mái vảy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định…

Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo trật tự, ATGT, mỹ quan đô thị trên phố Vũ Thạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần