Đua nhau ngược chiều tại Ngã Tư Sở

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, tình trạng các phương tiện đi ngược chiều, đặc biệt là xe máy, diễn ra phổ biến tại nút giao Ngã Tư Sở, gây cản trở, UTGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

 
Dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở, kế cận nút giao, hướng đi Tây Sơn, đang tồn tại 2 điểm mở quay đầu quá gần nhau. Từ đường Láng đi Ngã Tư Sở cũng có một đảo giao thông, phân tách 2 hướng lưu thông, một đi thẳng qua nút, một rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, có rất nhiều chủ phương tiện đã cố tình nối nhau đi vòng qua đảo giao thông nói trên, ngược chiều sang điểm mở quay đầu phía đối diện, thậm chí ngược chiều để đi qua nút giao Ngã Tư Sở (ảnh).
Vào giờ cao điểm, khi lưu thông qua nút Ngã Tư Sở khó khăn hơn, lượng phương tiện đi ngược chiều càng gia tăng, gây cản trở, hỗn loạn giao thông trong khu vực. Có ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần xem xét đóng bớt một điểm mở quay đầu dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở. Ngoài ra có thể kéo dài dải phân cách từ đảo giao thông về phía đường Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông nhằm hạn chế tình trạng đi ngược chiều. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường xử phạt nghiêm vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, ATGT trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần