Đưa vào sử dụng cầu Bến Thủy 2 trước ngày 2/9

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện nay việc đảm bảo tiến độ thi công cầu đang gặp nhiều khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và các điều kiện khác.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) và Tổng Công ty công trình giao thông 4 đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bến Thủy 2, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào trước ngày 2/9/2012.

Hiện nay việc đảm bảo tiến độ thi công cầu đang gặp nhiều khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và các điều kiện khác. Riêng giải phóng mặt bằng, khó khăn nhất là việc tái định cư cho trên 130 hộ dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân nằm trong vùng ảnh hưởng của thi công cầu.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần 479, Tổng Công ty công trình giao thông 4 cho biết, ngoài những khó khăn trên thì còn có khó khăn do có trụ (như trụ T18) phải chờ thay đổi thiết kế kỹ thuật; đến ngày 12/3, chủ đầu tư còn nợ nhà thầu giá trị đã thi công hoàn thành gần 37 tỷ đồng.

Khắc phục những khó khăn này, các đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát và chính quyền địa phương thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để tháo gỡ những vướng mắc.

Tổng Công ty công trình giao thông 4 chỉ đạo các đơn vị thành viên huy động lực lượng, phương tiện, khắc phục khó khăn, thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo về mặt thời gian như kế hoạch đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 2, bắc qua sông Lam, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư 1.259 tỷ 603 triệu đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 10/2010 nhằm khắc phục quá tải cầu Bến Thủy hiện tại, bảo đảm giao thông liên tục trên tuyến Quốc lộ 1A ngay cả trong mùa mưa lũ và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến tránh thành phố Vinh và kết nối với Quốc lộ 8B của tỉnh Hà Tĩnh./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần