Dubai lập kỷ lục về chiều cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chỉ 2 ngày sau khi khánh thành toà nhà cao nhất hành tinh Burj Khalifa, Dubai đã lập thêm thêm một kỷ lục nữa khi khánh thành khách sạn cao nhất thế giới.

KTĐT - Chỉ 2 ngày sau khi khánh thành toà nhà cao nhất hành tinh Burj Khalifa, Dubai đã lập thêm thêm một kỷ lục nữa khi khánh thành khách sạn cao nhất thế giới.

Lễ khai trương khách sạn Rose Rayhaan, hay còn có tên là Rose Tower, diễn ra hôm 6/1. Công trình cao 333m, gồm 72 tầng và 482 phòng.

Rose Rayhaan đã đánh bại khách sạn Ryogyong ở Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), cao 330m và khách sạn Burj Al Arab ở Dubai, cao 321m, để trở thành là khách sạn cao nhất thế giới. Sách Guinness thế giới đã chính thức công nhận kỷ lục này.

Rose Rayhaan -  thuộc sở hữu của Công ty quản lý khách sạn hàng đầu tại Trung Đông Rotana - toạ lạc trên đường Shaikh Zayed, gần Trung tâm tài chính quốc tế Dubai. Công trình do công ty xây dựng Arabian thi công với chi phí 180 triệu USD. Việc thi công khởi động năm 2004 và hoàn thành tháng 4/2009.

Một quan chức của Rotana cho hay khách sạn Rose Rayhaan đạt tỷ lệ thuê phòng 65% ngay trong ngày đầu mở cửa. Vị quan chức này hi vọng khách sạn sẽ kín chỗ trong những ngày tới, cũng giống như các khách sạn khác trong khu vực vào thời điểm năm mới.

Tập đoàn Rotana dự kiến sẽ điều hành khoảng 11 khách sạn tại Dubai, với 2 khách sạn nữa dự kiến sẽ được mở cửa vào quý 1 năm 2010.

Khách sạn Rose Tower được khai trương chỉ 2 ngày sau lễ khai trương toà tháp cao nhất thế giới - giờ mang tên Burj Khalifa - với chiều cao 828m.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần