Đức cam kết thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức Nobert Lammert đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Đức tham dự Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-132 tại Hà Nội.

Đức cam kết thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam - Ảnh 1
 
Nhiệt liệt hoan nghênh đại biểu Quốc hội Đức đến Việt Nam dự IPU-132, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức đang có những chuyển biến tích cực kể từ khi hai nước nâng tầm đối tác chiến lược. Thủ tướng mong muốn Quốc hội Đức ủng hộ Việt Nam hoàn thành và ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Về triển khai các thỏa thuận cấp cao song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy phát triển trường đại học Việt - Đức tại TP Hồ Chí Minh. Hai bên cũng sẽ tiến hành các cuộc đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ chia buồn tới ngài Chủ tịch Quốc hội Đức về vụ tai nạn máy bay làm nhiều công dân Đức thiệt mạng.

Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert cho biết năm 2015 Việt Nam và Đức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo đó,  Đức cam kết thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về giáo dục  - đào tạo, và dự án Đại học Việt - Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất về lĩnh vực này cũng như hợp tác nói chung trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần