Đức hối thúc Nga, Ukraine giảm leo thang xung đột trên biển Azov

Nguyễn Phương (Theo CNA)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga và Ukraine hành động để giảm leo thang xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như tại biển Azov.

Phát biểu tại thủ đô Kiev sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin hôm 18/1, Ngoại trưởng Maas cho biết cả Nga và Ukraine cần góp phần để giảm leo thang xung đột ở miền đông Ukraine, đồng thời nói rằng Pháp và Đức sẵn sàng giúp đỡ bằng cách giám sát giao thông hàng hải khu vực  gần bán đảo Crimea.
 Ngoại trưởng Đức Maas Heiko (bên trái) và người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 18/1.
Ngoại trưởng Maas cũng tiếp tục kêu gọi Moscow thả tự do cho thủy thủ đoàn và 3 tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái ngoài khơi bán đảo Crimea.
Nhà ngoại giao Đức cũng tuyên bố Nga phải đảm bảo tự do hàng hải qua Eo biển Kerch trên biển Azov, gần bán đảo Crimea.                  .
Trong khi đó, Ngoại trưởng Klimkin hoan nghênh việc Đức tham gia giám sát tại Eo biển Kerch. 
Quan hệ Nga và Ukraine căng thẳng kể từ năm 2014 khi Moscow sáp nhập trở lại bán đảo Crimea và tình hình đã tiếp tục đẩy lên nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn tại khu vực Biển Đen gần Eo biển Kerch với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải hồi năm ngoái.
Vào ngày 25/11/2018, Nga đã bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine cùng hơn 20 thủy thủ tại Eo biển Kerch gần Bán đảo Crimea với cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải Nga, điều mà chính quyền Ukraine bác bỏ.
Trước đó, tại Moscow, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.  Ông Maas cho biết Ngoại trưởng Nga xác nhận cam kết tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine bất chấp dự án đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc 2 đang được xây dựng dưới biển Baltic.
Ngoại trưởng Nga hôm 18/1 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Đức Angela Merkel  về việc cho phép các chuyên gia Đức và Pháp đến giám sát Eo biển Kerch.