Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đức - Ukraine khẳng định tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận Minsk

Kinhtedothi - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định chủ trương tiếp tục ủng hộ việc thực thi Thỏa thuận Minsk nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Berlin (Đức), Thủ tướng Merkel khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Minsk là con đường duy nhất để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Ukraine.
Nhà lãnh đạo Đức đánh giá cao nỗ lực của Ukraine trong tiến trình đạt được thỏa thuận Minsk hồi tháng 9/2014 cũng như gói biện pháp thực thi thỏa thuận này hồi tháng 2/2015.

Nhân dịp tròn một năm bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, nữ Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ không quên sự kiện khiến trật tự hòa bình tại châu lục này bị đảo lộn một năm trước, song EU sẽ hướng tới một giải pháp hòa bình và sẽ không từ bỏ nỗ lực chừng nào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ EU chưa được tái lập.

Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ một mặt hỗ trợ Ukraine, thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga trong trường hợp cần thiết.

Bà cũng nhấn mạnh rằng trừng phạt sẽ chỉ được thực hiện một khi giải pháp ngoại giao thất bại. Bà Merkel cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ không quyết định về những lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, tại hội nghị cấp cao của EU dự kiến diễn ra trong tuần này, song có thể thực hiện việc làm này vào tháng 6 tới.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Poroshenko đánh giá cao nỗ lực của Berlin trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine, đồng thời cho rằng Thỏa thuận Minsk là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông cũng khẳng định phía Ukraine đã và vẫn sẽ tôn trọng thỏa thuận Minsk, trong khi phía quân ly khai không thực thi thỏa thuận trên, không rút vũ khí và không hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ