Dừng chế độ ưu đãi với thân nhân “liệt sĩ” trở về

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Lợi cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp ông Trương Văn Chóng (58 tuổi) - được coi là “liệt sĩ” đột ngột trở về gia đình ngày 19/2/2018, Cục đã có văn bản xin ý kiến lãnh đạo Bộ.

Ông Trương Văn Chóng bất ngờ trở về gia đình vào rạng sáng mùng 5 Tết. Ảnh: VNN.
Cục Người có công đề nghị Sở LĐTB&XH Cần Thơ dừng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của ông Chóng. Cục cũng kiến nghị cơ quan chức năng của quân đội thu hồi Giấy báo tử đối với ông Chóng. Đồng thời, xác minh, làm rõ nếu đủ điều kiện thì giải quyết chế độ ưu đãi khác đối với trường hợp này theo thẩm quyền.
Ông Trương Văn Chóng (58 tuổi, nguyên quán xã Định Môn, huyện Thới Lại, TP Cần Thơ), nhập ngũ năm 1983 sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Một thời gian sau, ông trở về Việt Nam sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Trước đó, ngày 10/1/1991, ông Chóng được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ cấp Giấy báo tử, Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công số DI-183bt ngày 26/5/1993.