Dừng, đỗ xe ngăn trở giao thông tại ngõ 102 Trần Phú (Hà Đông)

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặt đường ngõ 102 Trần Phú (Hà Đông) chỉ rộng khoảng hơn 5m, vừa đủ cho 2 chiếc xe ô tô con tránh nhau, vỉa hè mỗi bên từ 2 - 3m.

Tuy nhiên, lâu nay tình trạng xe tải, taxi dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đẩy người đi bộ xuống lòng đường diễn ra rất nhức nhối.
 Xe tải, taxi chiếm cứ cả vỉa hè lẫn lòng đường ngõ 102 Trần Phú (Hà Đông).
Ngay đầu ngõ 102 là tòa nhà chung cư Hồ Gươm Plaza, nơi có siêu thị Big C Hà Đông. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, các xe tải vận chuyển hàng hóa cho siêu thị Big C xếp hàng ngang, hàng dọc trên vỉa hè, dưới lòng đường, bất chấp việc ngăn trở toàn bộ hướng lưu thông từ đường Trần Phú vào Tổ dân phố số 7. Lâu ngày, thấy các xe tải dừng đỗ “vô tư” mà không hề hấn gì, nhiều tài xế taxi cũng đưa xe vào nằm lì trong ngõ 102 chờ khách (ảnh). Không chỉ vỉa hè bị lấn chiếm đẩy người đi bộ xuống lòng đường mà ngay cả lòng đường khu vực này nhiều khi cũng không có chỗ cho người đi bộ lưu thông an toàn.

Người dân khu vực cho biết, rất bức xúc với tình trạng ngõ đi chung bị biến thành nơi tập kết xe tải, taxi và cũng đã phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương, tuy nhiên chưa được giải quyết. Đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét cắm biển cấm dừng đỗ tại đây; chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý tình trạng ô tô ngang nhiên dừng đỗ, “cát cứ” vỉa hè gây bức xúc kéo dài trong dư luận Nhân dân.