Dùng “mỹ nhân kế” để bắt cóc đòi nợ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cô gái 28 tuổi đã chủ động rủ anh Phú chở lên núi Sơn Trà chơi rồi báo cho đồng bọn đến bắt cóc để đòi nợ.

Ngày 18/9, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Các đối tượng (lần lượt từ trái sang, hàng trên xuống) Tuyền, Tuyết, Trường, Anh, Hảo. 
Theo diễn biến vụ việc, khoảng 22h30 ngày 16/9, tổ tuần tra Công an phường Thọ Quang nhận tin báo về việc trước cổng chùa Linh Ứng có vụ bắt người trái pháp luật nên điều động lực lượng đến hiện trường.
Tại đây, Công an phát hiện ô tô màu trắng biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đậu ở bãi đất trước cổng chùa không ai trông coi nên truy tìm xung quanh núi. Sau đó, tổ công tác phát hiện ô tô của nhóm Hảo chạy trên đường Lê Đức Thọ nên tiến hành chặn xe, giải cứu Phú.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khai lúc 21h cùng ngày, y được một người bạn tên Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An) nhờ tìm thêm 2 thanh niên đi đòi nợ thuê. Thế Anh gọi thêm Nguyễn Đức Trường (26 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (26 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lái ô tô đi gặp Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để đòi nợ.
Để lên kế hoạch đòi nợ, Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đã chủ động rủ anh Phú (2 người mới quen nhau) lên núi Sơn Trà chơi, sau đó thông báo cho đồng bọn đến bắt cóc. Khi cả nhóm đang bắt giữ anh Phú thì bị công an phát hiện.
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Hữu Phú làm ăn chung. Phú là chủ thầu xây dựng ở Hội An (Quảng Nam) và giao cho Hảo gọi công nhân. Tuy nhiên, Phú còn nợ Hảo 200 triệu tiền nhân công và hoa hồng. Hảo nhiều lần gọi điện đòi nợ thì bị chủ thầu không trả và chặn số.
Sau đó, Hảo bàn với Lê Thị Ánh Tuyết dùng chiêu “mỹ nhân kế” dụ Phú xuất hiện để bắt cóc đòi nợ. Ngày 15/9, Tuyết kết bạn với Phú trên mạng xã hội, nói chuyện và rủ lên núi Sơn Trà chơi, thì được đồng ý. Tối 16/9, Phú lái ô tô đưa Tuyết lên núi Sơn Trà thì bị bắt cóc. Sau khi khống chế đưa lên xe, Phú bị ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần