Dừng việc mời và cấp phép khám, chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất kiến nghị của Công an tỉnh, về việc tạm dừng mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 14/3, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lãnh đạo tỉnh này vừa ký văn bản gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi.
 Ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn. Ảnh cắt từ clip
Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất kiến nghị của Công an tỉnh về việc tạm dừng mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND huyện Bình Sơn kiểm tra, đánh giá hiệu quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn trong năm 2020.
Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin ông Võ Hoàng Yên bị tố hoạt động nghề y không hiệu quả, có dấu hiệu trục lợi gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn vào cuộc điều tra, xác minh.
Theo đó, Công an huyện Bình Sơn đã làm việc với những gia đình từng có người thân được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7/2020. Qua kiểm tra, đa số các trường hợp được ông Yên chữa bệnh đều không khỏi.
Ông Lê Báy - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nêu quan điểm, việc khám, chữa bệnh câm, điếc theo phương pháp đông y của ông Võ Hoàng Yên không có cơ sở khoa học, không theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn.
"Mọi người nghe tin đồn đoán nên tìm đến nhờ ông này, chứ chữa bệnh câm, điếc mà chỉ qua vài động tác bấm huyệt là phản khoa học", ông Lê Báy khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần