Đường dây cung cấp “gái gọi” cho khách sạn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 1 giờ 30 ngày 15-1-2011, đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 TPHCM phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra khách sạn Hoàng Nhật (số 18 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bắt quả tang tại phòng số 5 và số 16 hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

KTĐT - Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 1 giờ 30 ngày 15-1-2011, đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 TPHCM phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra khách sạn Hoàng Nhật (số 18 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bắt quả tang tại phòng số 5 và số 16 hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.


Khai thác nhanh các đối tượng, trinh sát bắt khẩn cấp thêm năm đối tượng liên quan gồm mẹ con chủ khách sạn là Nguyễn Khắc Tuấn Huy (SN 1973) và Nguyễn Thị Út (SN 1950, cùng ngụ tại số 18 Bùi Viện). Nguyễn Tấn Sĩ (tự Cu Lì, SN 1990), Nguyễn Văn Nghi (SN 1987) và Phạm Ngọc Minh (SN 1985, cùng ngụ Q4) về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan công an, Sĩ, Nghi khai trước đây hành nghề bảo vệ, sau khi thất nghiệp được người bạn giới thiệu làm xe ôm cho gái. Sĩ làm việc theo sự chỉ đạo của Minh, Nghi làm việc cho Út Mập (chưa xác định danh tính). Mỗi đêm Sĩ, Nghi làm việc từ 19 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau và được Minh, Út Mập trả từ 100 đến 120 ngàn đồng.

Nguyễn Khắc Tuấn Huy, chủ khách sạn Hoàng Nhật khai nhận, khi biết khách có nhu cầu mua dâm, hai mẹ con y sẽ là người trực tiếp thỏa thuận giá và nhận của khách 2,2 triệu đồng. Huy gọi điện thoại cho các má mì để đặt hàng. Sau khi đào tới, Huy là người trực tiếp cung cấp dụng cụ hành nghề và dắt đào lên phòng. Để đánh lạc hướng trinh sát, mỗi khi đến khách sạn hành lạc, gái bán dâm là Lê Thị Kim H. đều sử dụng CMND giả mang tên Trần Quỳnh G.

Riêng Minh khai nhận hành nghề chăn dắt gái từ tháng 5-2010. Khi khách có nhu cầu mua dâm, chủ khách sạn Hoàng Nhật sẽ điện thoại cho Út Mập, nếu hết đào thì Út Mập điện thoại kêu Minh điều gái tới. Minh cho biết việc thỏa thuận giá đều do mẹ con chủ khách sạn, sau khi tiếp khách xong, đào xuống quầy tiếp tân nhận 300 ngàn đồng mang về chia cho Minh theo tỉ lệ 50/50. Bình quân mỗi đêm, Minh được hưởng từ 400 đến 600 ngàn đồng. Minh khai từ khi hành nghề đến ngày bị bắt, đã nhiều lần điều gái đến khách sạn Hoàng Nhật và một số khách sạn nằm trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần