Tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc online “khủng” liên quan đến cán bộ C50

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả trăm, nghìn tỷ đồng.

Theo đó, năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một DN kinh doanh theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet với số lượng hàng chục nghìn người tham gia. Công an tỉnh Phú Thọ xác định các đối tượng điều hành chính của đường dây là Phan Sào Nam (SN 1979), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (SN 1975) lãnh đạo một công ty về công nghệ cao ở Hà Nội. Điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng này thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng intenet. Thời điểm này, lực lượng công an đã xác định đường dây đánh bạc online trá hình đã giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. 
 Ông Phan Sào Nam (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện đường dây “mẹ” với quy mô tổ chức lớn hơn rất nhiều và không loại trừ có liên quan đến một số cán bộ công an. Sau khi được báo cáo, trước tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Ngay sau thời điểm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định dấu hiệu có cán bộ công an thuộc C50 - Bộ Công an liên quan đến đường dây phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, cán bộ thuộc C50 khi phát hiện hành vi sai phạm, thay vì ngăn chặn, còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay "bảo kê" cho đường dây này. Sau thời gian bí mật điều tra, lực lượng công an đã bóc gỡ đường dây đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước khoảng 3,6 triệu USD.

Tiếp tục mở rộng vụ án, cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xác định ông Nguyễn Thanh Hóa, (SN 1958, quê tại Bình Định, trú tại quận Đống Đa nguyên Cục trưởng Cục C50) liên quan đến điều hành đường dây. Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ngày 11/3/2018, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Trước đó, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khám xét nhà ông Hóa tại nơi cư trú, chuyển bị can về tỉnh Phú Thọ phục vụ công tác điều tra. Theo lãnh đạo Bộ Công an, vụ án sẽ được tiếp tục thông tin công khai và quyết liệt làm rõ theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Đó là, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần