Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập sâu 3m

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến 2 người chết, đường Hồ Chí Minh qua xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình ngập sâu 3m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình lượng mưa đo được trong 2 ngày qua tại tỉnh này liên tục tăng cao từ 100-300mm. Những nơi có lượng mưa lớn như Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) đạt ngưỡng trên 300mm.
"Mưa lớn khiến lượng nước sông dâng cao rất nhanh, gây ngập ở nhiều vùng thấp. Trưa 14/10, nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,27m (trên báo động 2), sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 1,85 m, xấp xỉ báo động 2", ông Ngô Hải Dương, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, thông tin.
Mưa lớn khiến nhiều đoạn ở đường Hồ Chí Minh qua xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình bị ngập sâu. Ảnh: V.Đ.
Báo cáo nhanh từ UBND huyện Minh Hóa cho biết đã có một trường hợp người dân bị lũ cuốn trôi, tử vong. Nạn nhân là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi), đi lùa bò về nhà qua ngầm Cây Hương nối giữa thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ của xã Tân Hóa thì bị nạn.
Theo ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng quản lý đường bộ 2.3, cho hay 3km đường Hồ Chí Minh từ Km 909+100 đến Km 912+500 đoạn qua thôn Phù Nhiêu (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị ngập sâu 1 - 3m, có điểm lên trên 3 m.
Xã Thượng Hóa, nơi sinh sống của đồng báo Rục đã bị chia cắt khi con đường độc đạo dẫn vào các bản Rục Làn, Mò O Ồ Ồ bị ngập sâu trên 2m. Vùng rốn lũ Tân Hóa cũng hoàn toàn bị chia cắt trong sáng 14/10 do nước lũ dâng cao.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua huyện Đăkrông bị ngập sâu 1,2 mét, tắc tại 2 điểm ở phía nam cầu Đăkrông và Km 273+400 qua xã Tà Long.
Ôtô đâm vào cây bên đường tại TP Huế. Ảnh: Điền Quang.
Cơ quan chức năng ghi nhận có 10 điểm sạt lở trên quốc lộ 9 qua 2 huyện Đăkrông và Hướng Hóa. Sạt lở đất khiến một ngôi nhà ở xã Ba Nang bị vùi lấp nhưng không có thiệt hại về người.
Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết áp thấp nhiệt đới đi vào địa phận tỉnh này đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hiện, các địa phương đang tiến hành khắc phục hậu quả.
Từ 23h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 - 10 kèm theo mưa lớn với lượng mưa phổ biến 200 - 300mm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo thống kê bước đầu, áp thấp nhiệt đới gây ra đã khiến một người chết, một người mất tích, 87 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà đổ sập.
 Gió mạnh làm nhiều cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Điền Quang.
Người bị thiệt mạng là một người đàn ông ở xã Phú Hải (huyện Phú Vang) trong lúc trèo lên mái nhà chằng chống nhà cửa đã bị gió quật ngã dẫn đến tử vong.
Người bị mất tích là chị Phạm Thị Loan (34 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần