Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản"

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

 Nguyễn Xuân Đường khi bị bắt.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với:
1. Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình;
2. Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974), trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái  Bình. Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.
Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn...
Trước đó, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.
 Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.
Liên quan đến vụ án đánh người tại trụ sở Công ty Bất động sản Đường Dương (TP Thái Bình), tối 10/4, cơ quan chức năng đã bắt Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, trú tại đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích".
Nguyễn Xuân Đường bị bắt khi đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó, Đường bị di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra. Vợ Đường là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) - Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương cũng bị bắt giam và khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương đã cùng một số người nhốt phụ xe của 1 công ty vận tải rồi đánh đập khiến phụ xe bị vỡ xương hàm, dập mũi. Được biết vụ việc xuất phát từ việc Dương gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội. Quá trình giao hàng không được thuận lợi. Chiều 30/3/2020 phụ xe đến gặp vợ chồng Dương nói chuyện thì bị đánh. Người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công an Thái Bình đã nhanh chóng tiến hành xác minh.
Chiều 7/4/2020 lực lượng công an đã bao vây, khám xét trụ sở Công ty Bất động sản Đường Dương là nơi làm việc của Dương. Chiều tối 7/4/2020 Nguyễn Xuân Đường vắng mặt tại nhà.
Ngoài vợ chồng Đường - Dương, 2 "đàn em" là Phạm Xuân Hòa, sinh năm 1976, trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Đào Văn Bằng, sinh năm 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối với 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này.