Đường phố Hà Nội "ngộp thở" trong ngày cuối kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ chiều 3/5, hàng dài các phương tiện đổ về TP Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Lâu lắm rồi cảnh tượng tắc đường, "ngộp thở" mới tái diễn trên đường phố Thủ đô.

 Hàng dài các phương tiện đồ về TP, hướng vào trung tâm Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ nhẹ
 Đại úy Đinh Vạn Sơn - Phó Đội trưởng Đội TTKS Đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngay từ đầu giờ chiều 3/5 lực lượng chức năng đã có phương án phối hợp với các lực lượng TTGT, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) và Phòng CSGT Hà Nam phân luồng giao thông. 
 Cao tốc Pháp Vân đoạn vào TP, các phương tiện ùn ứ tại ngã tư. ''Nếu cao tốc có hiện tượng ùn ứ, chúng tôi sẽ phân luồng cho các phương tiện đi sang QL1 cũ tại nút giao Vạn Điểm'', Đại uý Sơn nói.
 Chốt trực nhắc nhở, xử lý xe khách không dừng đỗ cao tốc Pháp Vân, đoạn qua cổng bến xe Nước Ngầm.
 Cảnh sát giao thông phân luồng trên đường Giải Phóng.
 Theo ghi nhận, một lượng lớn các sinh viên đã quay trở lại TP để bắt đầu quá trình học từ ngày mai. 
 Đường Nguyễn Xiển ùn ứ cả trên và dưới.
 Hàng dài ô tô di chuyển từ vành đai 3 trên cao xuống đường Nguyễn Xiển
 Lâu lắm rồi Hà Nội mới xuất hiện cảnh tượng đông đúc như thế này.
 Thanh tra Giao thông vận tải quận Thanh Xuân và Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) xử lý xe khách ''trá hình'' trên đường Nguyễn Xiển.
 Cảnh sát giao thông xử phạt xe khách trả khách trên đường vành đai 3
 Tại các bến xe, lượng xe khách dồn về không đông. Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, lượng khách giãn đều từ hôm qua đến nay, có thể cả ngày mai.
 Các bến xe đều có kế hoạch phòng trường hợp lượng khách đổ dồn về quá đông trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.
 Tại bến xe Mỹ Đình, rất đông người dân đứng chờ xe buýt. Do xe buýt chỉ chở 30 người mỗi chuyến nên việc giải tỏa hành khách khá chậm.
 Xe buýt Hà Nội dù được hoạt động trở lại nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.
 Mệt mỏi chờ đợi xe buýt tại bến Giáp Bát
 
 Càng về chiều tối, các phương tiện đổ về đường Giải Phóng càng đông
 Ùn ứ tại lối vào bán đảo Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ.
 Dòng phương tiện chen chúc trên quốc lộ 1A cũ