Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử 287 lượt mỗi ngày

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ sáng nay (12/12), tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông bước vào giai đoạn vận hành thử toàn tuyến kéo dài đến ngày 31/12.

ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử toàn tuyến.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, từ ngày 12/12, tuyến ĐSĐT Cát Linh Hà Đông bước vào giai đoạn chạy thử 20 ngày (đến hết 31/12) để đánh giá an toàn hệ thống, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao.

Mỗi ngày sẽ có 287 lượt chạy tàu

Mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy; giờ cao điểm từ 5 - 6 phút/lượt; giờ bình thường 10 phút/lượt; bắt đầu vận hành từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm, theo đúng lịch trình khai thác thương mại.

Hà Nội Metro đã đưa toàn bộ 700 người lên tuyến để vận hành.

Mỗi chuyến tàu sẽ có chuyên gia của Tổng thầu, đơn vị nghiệm thu cùng đi để ghi nhận, đánh giá. Riêng Hà Nội Metro đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên, khoảng 700 người, lên tuyến làm việc, một số bộ phận kỹ thuật, an toàn, bảo vệ sẽ làm việc 3 ca, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ.

Nhân viên soát vé.

Sau thời gian vận hành thử, nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật, tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho TP Hà Nội, sau đó chuyển giao cho Hà Nội Metro quản lý, vận hành, khai thác.

Các lái tàu tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông đã thuần thục công việc.

Bộ phận giám sát chạy tàu tại nhà ga.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử 287 lượt mỗi ngày - Ảnh 7
 
Giám sát tại phòng điều khiển chính.
Theo dõi camera tại phòng điều khiển.
Nhân viên quầy vé kiểm đếm Thẻ lên tàu
Nhân viên hướng dẫn tại sân ga
Nhân viên Hà Nội Metro kiểm tra độ ''nhạy'' cửa soát vé tự động.
Kiểm tra kỹ thuật thang máy dành cho người khuyết tật.
Công nhân dọn vệ sinh liên tục, đảm bảo nhà ga sạch sẽ, thoáng mát.
ĐSĐT khẳng định là loại hình vận tải công cộng nhanh nhất, tiện ích nhất hiện nay của Hà Nội với đường riêng trên cao, không chịu ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần