Đường thành chợ

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường Tố Hữu kéo dài (đoạn gần Đại học Thành Tây) dù khá rộng, vỉa hè thoáng đãng, nhưng do gần Khu đô thị mới Nam Cường nên cứ tầm cuối giờ chiều là tắc do cảnh họp chợ (ảnh).

Người đi xe máy, ô tô, xe  đạp “hồn nhiên” đỗ, dừng xe dưới lòng đường mặc sức mua bán. Do đoạn đường này có dải phân cách khá lớn (lối quay đầu xe lại cách xa) nên người ra vào khu đô thị thường xuyên đi ngược chiều để đến chợ nhanh, càng làm cho tình trạng giao thông thêm lộn xộn, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Điều ngạc nhiên là, chợ này đã tồn tại khá lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương quan tâm xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần