Đường vào TP Hồ Chí Minh kẹt xe nghiêm trọng trong đêm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do lượng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 khá đông và chủ yếu bằng xe máy, nên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tiền Giang (cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra tình trạng kẹt nghiêm trọng.

Các phương tiện đổ về cửa ngõ phía Tây của TP Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 1.
Ghi nhận của phóng viên lúc 6h00 sáng 10/2, tại Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lưu lượng phương tiện (rất nhiều phương tiện là xe gắn máy) từ các tỉnh miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh rất lớn, khiến giao thông trên 2 cửa ngõ chính vào TP Hồ Chí Minh là Quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) và quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) quá tải.
Anh Lương Văn Du (SN 1980, quê Bạc Liêu), cho biết, từ 1h sáng 10/2, nhóm của anh hơn 20 người, đi trên 10 xe máy từ TP Cà Mau về TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi phải đi từ sớm như vậy để tránh bị kẹt xe. Thế nhưng năm nay, nhiều người cũng tính toán khởi hành sớm trong đêm như chúng tôi nên giao thông trên đường đông quá. Đường đông như vậy, ước chạy xe khoảng hơn 8 tiếng thì chúng tôi sẽ tới TP Hồ Chí Minh”, nhóm anh Du cho biết lúc dừng nghỉ dọc đường.
Lý giải về việc đông người di chuyển bằng phương tiện xe gắn máy, anh Liêu Anh Tài (quê Hậu Giang) chia sẻ: “Các dịp lễ, Tết mua vé xe khách rất khó khăn và giá lại cao. Em về quê bằng xe máy cho chủ động, với lại về quê còn có phương tiện đi lại. Khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh về quê trên 200km, sức thanh niên như em chạy xe cũng chỉ mất 5 - 6 tiếng là cùng, nên mỗi lần về quê em đều sử dụng xe máy làm phương tiện”.
Tương tự, anh Đoàn Hà Nam chở vợ con từ TP Sóc Trăng về TP Hồ Chí Minh, nói: “Tôi đi từ TP Sóc Trăng lúc 3h45, khi ô tô vừa ra khỏi TP thì nhập vào đoàn người đi xe gắn máy cùng chiều về hướng TP Hồ Chí Minh. Càng đi thì đường mỗi lúc thêm đông người đông xe, khi xe qua khỏi cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long qua Tiền Giang) lúc 5h30 thì xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ, nhiều đoạn kẹt xe rất nghiêm trọng.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe này là do phương tiện xe gắn máy gây ra. Họ đi thành nhiều đoàn, có nhiều người rất vô ý thức khi điều khiển xe máy dàn hàng ngang, tràn sang cả làn xe ôtô gây nên cảnh kẹt xe nghiêm trọng ở Cái Bè và Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang)”.
Theo lịch làm việc, ngày mai 11/2 (mùng 7 Tết) tất cả các cơ quan Nhà nước, DN sản xuất, các khu công nghiệp, khu chế xuất…, hoạt động trở lại. Vì vậy, lượng người đổ dồn về TP Hồ Chí Minh vào ngày cuối kỳ nghỉ Tết dự báo sẽ rất đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần