EU tuyên bố sẽ đáp trả thuế nhôm, thép của Mỹ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - EU đã đe dọa sẽ trả đũa bằng cách áp thuế với xe máy Harley Davidson và rượu bourbon của Mỹ.

"Muốn tham gia vào một cuộc xung đột thương mại với đối tác lớn nhất là quyết định của Mỹ", Bộ trưởng Tài chính Pháp nói.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire (trái) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross. 

Ông cho biết thêm, châu Âu không muốn có một cuộc chiến thương mại, nhưng sẽ đáp trả bằng tất cả các biện pháp cần thiết nếu Washington áp đặt mức thuế bất công, không hợp lý và nguy hiểm.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ hôm thứ Năm trong một nỗ lực ngừng cuộc chiến đối với thép và nhôm, nhưng dường như động thái này đã không thành công.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết EU sẽ đưa ra một phản ứng "thông minh, quyết tâm và nhất trí" với các mức thuế mới của Mỹ. 

Các nước EU đã ủng hộ cho kế hoạch dự kiến đánh thuế lên 2,8 tỷ Euro (tương đương 3,4 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm cả rượu whisky và xe máy, nếu Washington không miễn thuế nhôm, thép cho EU. 
Chính quyền Trump đã miễn thuế kim loại vĩnh viễn cho một số quốc gia bao gồm Australia, Argentina và Hàn Quốc, nhưng đặt hạn ngạch nhập khẩu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần