EVN HANOI tặng vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức trao tặng 16.000 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học thuộc huyện Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.

Ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch công đoàn EVN HANOI trao tặng vở cho học sinh trường tiểu học Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội.
Ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI trao tặng vở cho học sinh trường tiểu học Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội.
Đây là chương trình tiếp bước các em đến trường mà những người Thợ điện Thủ đô hy vọng góp phần động viên kịp thời các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội nhân dịp năm học mới.

Thầy Ngô Đức Hội - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ cho biết, trường hiện có 380 học sinh đều thuộc gia đình vùng sâu, vùng xa, đại bộ phận làm nông nghiệp. Nhiều em gia đình nghèo, khó khăn, vất vả nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập. Sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cùng những món quà ngày hôm nay phần nào giúp đỡ thầy trò nhà trường có điều kiện học tập tốt hơn, động viên khích lệ các em nỗ lực phấn đấu học tập.
Ông Vũ Văn Bách – Phó Chủ tịch công đoàn EVN HANOI trao tặng vở cho học sinh trường tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Ông Vũ Văn Bách – Phó Chủ tịch công đoàn EVN HANOI trao tặng vở cho học sinh trường tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Em Nguyễn Văn Hoàng Cúc – học sinh lớp 5B trường Tiểu học Chúc Sơn A thay mặt 745 học sinh trường tiểu học Chúc Sơn A xúc động bày sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và Công ty Điện lực Chương Mỹ đã giúp đỡ, góp phần tạo điều kiện cho 47 học sinh nghèo của trường vượt khó tiếp tục ước mơ và học tập tốt hơn, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI chia sẻ: Những cuốn vở mà CBCNV EVN HANOI gửi tặng các em hôm nay là mong muốn chia sẻ khó khăn cùng tiếp bước cho các em học sinh tới trường, góp phần vun đắp cho thế hệ trẻ sau này trở thành những người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần