EVN khôi phục sự cố điện do bão số 12 gây ra

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến thời điểm chiều ngày 11/11, các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về các khu vực bị ảnh hưởng bão số 12 (ETAU).

Về Vận hành các hồ thủy điện miền Trung và Tây Nguyên hiện theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn  quốc gia, trên biển Đông tiếp tục xuất hiện cơn bão số 13 (bão Vamco).
Công nhân EVN tại Bình Định gồng mình khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực.
Để đề phòng sẽ có mưa lớn sau bão các hồ thủy điện của EVN (A Lưới, Sông Ba Hạ, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Hinh, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Buôn Kuop,  An Khê, Kanak, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4) vẫn đang tiếp tục vận hành xả lũ hạ mực nước trong hồ để tăng dung tích phòng lũ theo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.
Theo đó, lưới điện 500kV, 220kV không bị ảnh hưởng. Duy nhất, lưới điện 110kV gặp sự cố 8 đường dây và 5 trạm biến áp đã khôi phục hoàn toàn trong ngày 10/11. Về Lưới điện trung, hạ áp các công ty điện lực đang tập trung nỗ lực xử lý sự cố để khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.
Tại thời điểm sau bão đi qua (trưa ngày 10/11), có khoảng gần 30% phụ tải tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị mất điện do ảnh hưởng bão, thì đến trưa ngày 11/11 chỉ còn khoảng 10% phụ tải chưa khôi phục cung cấp điện do một số khu vực còn ngập sâu do mưa sau bão. Sau khi nước rút và thông tuyến giao thông, việc khôi phục cung cấp điện sẽ được khẩn trương thực hiện khi điều kiện an toàn cho phép.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần