Facebook triển khai hệ thống thử nghiệm ứng dụng mới Airlock

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các kỹ sư Ari Grant và Kang Zhang của Facebook vừa tiết lộ rằng, họ đang triển khai hệ thống phức tạp chuyên dùng cho việc thử nghiệm ứng dụng để thay cho phương pháp cũ.

Theo đó, hệ thống mới của Facebook có tên là Airlock, với khả năng cho phép hãng này gửi đi 10 tới 15 biến thể khác nhau của mỗi bản thử nghiệm và đặt nó vào tay hàng triệu người dùng.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Kế đó, Airlock sẽ nhận lại dữ liệu để các kỹ sư phân tích xem phần nào hoạt động được, phần nào không.

Khi đội ngũ kỹ sư đảm bảo hoàn tất một bản phát triển, họ sẽ tiến hành gửi bản đó tới toàn bộ cộng đồng người dùng, thay vì giới hạn trong một phạm vi như lúc thử nghiệm.

Với kiểu hoạt động đó, Airlock được tin tưởng là phương thức thử nghiệm ứng dụng tốt nhất hiện nay.

Hai kỹ sư Grant và Zhang bày tỏ: “Airlock có thể giúp cải thiện các ứng dụng của Facebook một cách nhanh chóng. Nhờ sự linh hoạt trong việc kiểm thử, tái kiểm thử và đánh giá kết quả, chúng tôi sẽ phát triển các ứng dụng tốt hơn dựa trên trải nghiệm của người dùng”.