FAO: Chi phí nhập ngũ cốc của nước nghèo tăng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 23/3 cho biết trong năm nay, chi phí nhập khẩu ngũ cốc của các nước nghèo sẽ tăng thêm 20% do sự tăng giá nói chung trên thị trường thế giới mặc dù sản lượng ngũ cốc tại nhiều nước cũng tăng.

KTĐT - Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 23/3 cho biết trong năm nay, chi phí nhập khẩu ngũ cốc của các nước nghèo sẽ tăng thêm 20% do sự tăng giá nói chung trên thị trường thế giới mặc dù sản lượng ngũ cốc tại nhiều nước cũng tăng.

Theo FAO, trong năm 2010, sản lượng ngũ cốc của 70 nước được xác định có thu nhập thấp và thiếu lương thực, trong đó có 39 nước châu Phi, đã tăng 5,6%. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để bù đắp cho phần chi phí nhập khẩu gia tăng.

Cơ quan lương thực Liên hợp quốc hy vọng sản lượng lúa mỳ trên toàn cầu sẽ tăng 3,4% trong năm 2011 này, chủ yếu là do sự phục hồi sản lượng của các nước xuất khẩu lúa mỳ chính, trong đó có Nga. Sản lượng hiện nay đạt 676 triệu tấn.

FAO cảnh báo thời tiết khô hạn từ đầu năm tới nay tại Tunisia đã phủ bóng đen lên những hy vọng về sự phục hồi mạnh sản lượng lúa mỳ. Thêm vào đó, những sự kiện xảy ra gần đây ở khu vực Bắc Phi cũng là tác nhân xấu ảnh hưởng tới sản lượng và việc phân phối lương thực.

Ngoài ra, cơ quan trên cũng cho biết tình trạng mất an ninh lương thực đã gia tăng ở Đông Phi, trong khi bạo lực tại Cote d'Ivoire cũng cản trở nghiêm trọng hoạt động thương mại tại Tây Phi.

Tại Trung Quốc, FAO cho biết hạn hán đã giảm bớt, nhưng triển vọng về vụ thu hoạch lúa mì vẫn chưa rõ ràng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần