FED phát tín hiệu giữ lãi suất ổn định trong năm 2020, Phố Wall khởi sắc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall quay đầu đi lên khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/12 sau khi FED gợi ý không tăng lãi suất trong năm 2020.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên 11/12, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy có thể không nâng lãi suất trong năm 2020, xóa bỏ nỗi lo ngại của nhà đầu tư rằng ngân hàng này sẽ không lặp lại việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá sớm hồi năm ngoái và tác động tiêu cực đến thị trường Phố Wall.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12, chỉ số Dow Jones tăng 29,58 điểm (tương đương 0,1%) lên 27.911,30 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,3% lên 3.141,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 0,4% lên 8.654,05 điểm.
 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên 11/12.
Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 11/12, FED đã giữ lãi suất không đổi sau 3 đợt giảm lãi suất liên tiếp. FED cũng cho biết không mong đợi bất kỳ thay đổi chính sách nào trong ít nhất là năm 2020.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lùi xuống 1,781%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm hạ xuống 1%.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ phải thấy sự leo dốc liên tục của lạm phát trước khi nâng lãi suất một lần nữa. FED đã phải hạ lãi suất nhiều lần trong năm nay để bù vào cho việc nâng lãi suất quá nhiều vào cuối năm 2018 - động thái đã làm giảm tốc nền kinh tế và khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh.
Cổ phiếu United Technologies và Disney đã hỗ trợ Dow Jones, đều tăng ít nhất 1%. Cổ phiếu Apple cũng góp phần vào đà tăng điểm, nhích 0,9%. Cổ phiếu Homes Depot giảm mạnh nhất thuộc Dow Jones, sụt 1,8% sau khi đưa ra triển vọng tăng trưởng doanh số đáng thất vọng. Trong phiên giao dịch này, công nghệ là lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500, tăng 0,7% cùng với các lĩnh vực công nghiệp và nguyên vật liệu.
Chủ tich Powell cũng nói rằng  các hoạt động đang duy trì để ổn định thị trường cho vay qua đêm dường như không có ảnh hưởng ở cấp độ kinh tế vĩ mô.
Trước đó, hồi tháng 10/2019, FED thông báo sẽ mở rộng hoạt động cho vay qua đêm đến ít nhất là tháng 1/2020 và mua trái phiếu Chính phủ Mỹ cho đến quý II/20202i. Những động thái này được thông báo sau một sự xáo trộn ở thị trường cho vay ngắn hạn vào tháng 9/2019.
Thông báo trên được FED đưa ra sau dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây. Số việc làm tại Mỹ tăng 266.000 người trong tháng 11, dễ dàng vượt qua dự báo tăng 187.000 việc làm của Dow Jones. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ (CPI) cộng 0,3% trong tháng trước, cũng cao hơn dự báo tăng 0.2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters.
Các nhà đầu tư trên sàn Phố Wall cũng hướng sự chú ý đến vấn đề thương mại khi tiếp tục không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại để có thể ngăn chặn hoặc làm giảm mức thuế quan hiện nay. Dự kiến, Mỹ sẽ tăng thuế 15% đối với 165 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần