FPT chi 30 triệu USD thâu tóm công ty tư vấn công nghệ của Mỹ

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - FPT đã chi 30 triệu USD mua lại 90% cổ phần một công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ.

Thương vụ FPT đã mua 90% cổ phần của Intellinet Consulting (Intellinet) công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ được ký kết tại thành phố Atlanta, Mỹ sau nhiều tháng thương thảo hợp đồng.
 Lễ ký kết thương vụ mua bán giữa FPT và công ty tư vấn công nghệ Intellinet (Mỹ).
FPT cho biết tổng giá trị thương vụ này trong khoảng 40-50 triệu USD. Trong đó, FPT đã trả trực tiếp cho các cổ đông Intellinet 30 triệu USD và phần còn lại sẽ căn cứ theo hiệu quả hoạt động của công ty này trong 3 năm tới, với giá trị khoảng 10-20 triệu USD.
Thương vụ này sẽ giúp tập đoàn FPT nâng tầm vị thế công nghệ, trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ công nghệ tổng thể với giá trị cao hơn và toàn diện hơn cho khách hàng, từ khâu tư vấn chiến lược, thiết kế đến triển khai, bảo hành bảo trì, đặc biệt trong các dự án chuyển đổi số.
Theo ước tính của ban lãnh đạo FPT, doanh thu từ thị trường Mỹ năm 2017 khoảng 65 triệu USD được kỳ vọng sẽ vượt mốc 100 triệu USD trong 12 tháng tới với sự đóng góp của Intellinet. Biên lợi nhuận ròng của thị trường này cũng dự kiến tăng từ 17% hiện tại lên trên 20%.
Thành lập từ năm 1993, với doanh thu 30 triệu USD năm 2017, Intellinet được Consulting Magazine đánh giá là một trong những công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ (dựa trên tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2013-2016).
Intellinet có trụ sở chính tại Atlanta (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công nghệ với 150 chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm chuyên sâu và 200 khách hàng lớn, trong đó có nhiều khách hàng trong danh sách Fortune 500.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần