Gần 1/4 tin báo cứu nạn năm 2016 là giả

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn công bố ngày 17/4, trong năm 2016, đơn vị nhận được 499 tin báo tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, có tới 119 tin trong số đó là tin báo nạn giả (chiếm gần 25%). Đánh giá của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, dù đã rất cố gắng, tuy nhiên, tình trạng báo nạn giả vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn, tốn kém trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, trong năm 2016, trên cả nước xảy ra 2.694 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), khiến 736 người chết (tăng khoảng 9,6% so với năm 2015). Bên cạnh đó, 194 người hiện vẫn còn mất tích và 755 người bị thương sau các sự cố. Ngoài thương vong về người, tình trạng thiên tai, sự cố, tai nạn trong năm 2016 cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Khoảng 600 phương tiện các loại bị chìm, hư hỏng; 1.272 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; Gần 350.000 nhà dân bị ngập úng; 3.374ha rừng, thảm thực vật bị cháy, cùng gần 330.000ha cây trồng bị hư hại…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần