Gần 300 thí sinh Hà Nội “tranh suất” vào hệ song bằng tú tài

Điệp Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, gần 300 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 hệ song bằng tú tài thuộc 2 trường: THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và THPT Chu Văn An. Địa điểm thi hệ song bằng tú tài được đặt tại 1 điểm thi duy nhất là trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Thầy Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, Phó Trưởng điểm thi tuyển sinh vào hệ song bằng tú tài cho biết: Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT hệ song bằng tú tài năm nay có 274 thí sinh đăng ký dự thi với 12 phòng thi; trong đó có 61 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào hệ song bằng trường THPT Chu Văn An (tương đương 3 phòng thi) và 213 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 hệ song bằng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam (tương đương 9 phòng thi).
 Hà Nội có gần 300 thí sinh đăng ký thi hệ song bằng tú tài
Để phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT đã cử 9 kỹ thuật viên phụ trách 6 phòng thi nói. Các máy tính đã được kiểm tra kỹ, niêm phong đúng quy định. Mỗi phòng thi nói tiếng Anh có 5 máy tính cài chế độ ghi âm theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; trong đó 4 máy tính phục vụ thí sinh thi và 1 máy phục vụ giáo viên (cũng là máy dự phòng), tất cả đều chuẩn bị chu đáo, cẩn thận...
 Công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi rất chu đáo, cẩn thận
Như năm học trước, năm học 2021- 2022, Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu hệ song bằng tú tài; trong đó trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam tuyển sinh 50 chỉ tiêu và trường THPT Chu Văn An tuyển sinh 50 chỉ tiêu.
 Thí sinh được kiểm tra giấy tờ để đảm bảo mang đúng phiếu báo
Kỳ thi tuyển sinh hệ song bằng được đánh giá là rất căng thẳng vì đòi hỏi trình độ, năng lực tiếng Anh của thí sinh phải rất cao. Đối tượng đăng ký dự thi cơ bản là những học sinh đã theo học hệ song bằng từ cấp 2 của một số trường đào tạo hệ song bằng thí điểm thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, một số lớp định hướng tiếng Anh trường công lập và học sinh theo học hệ song bằng của các trường ngoài công lập.
 Hệ song bằng đòi hỏi năng lực tiếng Anh của thí sinh rất cao
Do lịch thi hệ song bằng của Sở GD&ĐT trùng lịch thi của trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ)- cùng ngày 15/6, nên theo các phụ huynh, có thể số lượng học sinh thi song bằng sẽ giảm so với số lượng đăng ký thực tế.
 Thí sinh được đo thân nhiệt, nhắc rửa tay sát khuẩn trước khi lên phòng thi
Quan sát của phóng viên, tuy số thí sinh hệ song bằng ít nhưng điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam vẫn bố trí số nhân viên y tế đo thân nhiệt, lực lượng an ninh, tình nguyện bằng những buổi thi vào lớp 10 THPT công lập và thi chuyên để đảm bảo mọi phần việc được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
 Lực lượng tình nguyện chỉ dẫn thí sinh lên phòng thi
Khi thí sinh đến cổng trường, lực lượng an ninh, tình nguyện yêu cầu thí sinh xuất trình giấy báo dự thi để kiểm tra, chắn chắn rằng thí sinh mang đúng giấy báo thi song bằng, đến đúng điểm thi, sớm phát hiện trường hợp mang nhầm hoặc quên giấy báo để có hướng xử lý kịp thời.
 Thí sinh được phát nước uống miễn phí
Trong buổi sáng 15/6 ghi nhận mọi thí sinh đều đến đúng điểm, mang đúng giấy báo; duy nhất có 1 trường hợp quên giấy báo dự thi và đã được lực lượng tình nguyện hỗ trợ giúp thí sinh gọi điện về cho người thân để mang giấy báo đến.
 Đội ngũ y tế đo thân nhiệt vẫn điểm thi được bố trí đầy đủ với số lượng như các buổi thi trước
Sau khi qua khu vực cổng, thí sinh nhanh chóng di chuyển vào khu vực sân trường, được lực lượng tình nguyện phát nước, chỉ dẫn ra khu vực đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn. Tiếp đến, thí sinh được chỉ dẫn vào khu vực phòng thi.
 Ngoài năng lực tiếng Anh, thí sinh thi song bằng còn có năng lực vượt trội về khoa học tự nhiên
Phía cổng trường, lực lượng an ninh tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh ra về, không tụ tập đông người để tránh ùn tắc, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch.
 Khu vực cổng điểm thi bảo đảm thông thoáng
Lịch thi hệ song bằng tú tài như sau: Sáng 15/6, thí sinh thi Toán bằng Tiếng Anh, thời gian 60 phút (từ 8h30 đến 9h30) và Vật lý bằng tiếng Anh, thời gian 60 phút (từ 10h đến 11h). Chiều 15/6, thí sinh thi tiếng Anh tự luận, thời gian 60 phút (từ 14h30 đến 15h30) và Hóa học bằng tiếng Anh, thời gian 60 phút (từ 16h đến 17h). Chiều 16/6, thí sinh thi môn nói tiếng Anh- độc thoại (theo ca thi, từ 14h đến 17h).
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần