Gần 4.500 thanh niên TP Hồ Chí Minh hăng hái lên đường nhập ngũ

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Hồ Chí Minh năm 2020 đã tổ chức Lễ giao nhận quân tại nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức và một số địa điểm khác.

Đến dự có lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu 7.
 Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho một tân binh được đưa vào Quân chủng Hải quân.
Năm 2020, TP Hồ Chí Minh tuyển chọn và gọi nhập ngũ 4.459 công dân. Trong đó, có 3.804 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (3.800 nam, 4 nữ) và 654 thanh niên tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an.
Các tân binh tham gia vào lực lượng Quân chủng Hải quân.

Về chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020, đảm bảo các mặt: Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 83,39% so với chỉ tiêu; tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2,71%; trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ 40,62%.

Tặng hoa, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
 Rất đông người thân của tân binh tập trung tại khu vực làm lễ để chia tay con, em mình lên đường làm nghĩa vụ với đất nước.
Nhiều bà mẹ, người chị của tân binh dõi mắt trông theo con, em mình chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
 Tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2020 phát biểu cảm tưởng.
 Tân binh được đưa về Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh).
 Tân binh được đưa về Lữ đoàn pháo binh Quân khu 7.
Tân binh háo hức chờ gọi tên để lên xe về đơn vị.
 Thanh niên tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an.
 Tân binh lên xe về đơn vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần