Gần 700 vật nuôi bị chết, hơn 200.000 học sinh phải nghỉ học do giá rét kéo dài

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệt độ tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc ngày 13/1 vẫn nằm dưới ngưỡng 10 độ C khiến việc đến trường của hàng trăm ngàn học sinh bị gián đoạn. Sản xuất nông nghiệp cũng ghi nhận thiệt hại rất nặng nề.

Rét kéo dài khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ ở nhà. Ảnh minh họa: TTXVN.
Tối 13/1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về tình hình rét đậm, rét hại và thống kê thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc. So với ngày 12/1, nhiệt độ trong ngày 13/1 biến đổi không quá lớn và vẫn nằm dưới 10 độ C.  Nhiệt độ trung bình ngày tại một số địa điểm cụ thể là: Cao Bằng 3,8 độ C; Hà Giang 6,3 độ C; Lạng Sơn 6,4 độ C; Sơn La 6,5 độ C…
Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhiều địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm sức khỏe. Thống kê cho thấy trong ngày 13/1, có ít nhất 200.000 học sinh thuộc các tỉnh khu vực miền núi phải nghỉ học. Trước bối cảnh giá rét còn kéo dài, dự kiến các em học sinh sẽ vẫn chưa thể đến trường trong ít ngày tới.
Bên cạnh việc đến trường của học sinh bị gián đoạn, sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề. Thống kê từ nghày 7/1 đến nay, đã có 691 vật nuôi bị chết. Trong đó, trâu 519 con, bò 125 con, dê 29 con, lợn 17 con và ngựa 1 con. Số lượng thiệt hại nằm chủ yếu tại các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La…
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 23/1, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì rét, nhiều ngày có rét đậm, rét hại. Đây là đợt rét kéo dài nhất từ đầu mùa Đông 2020 – 2021. Dự báo tình trạng giá rét kéo dài có thể còn ảnh hưởng đến hàng trăm triệu vật nuôi tại các tỉnh miền núi phía Bắc…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần