Gần 8.000 người tham gia "Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân"

Văn Chiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 8.000 người tham gia "Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân" và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018.

Sáng 25/3, "Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân" và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 do Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức đã diễn ra tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lãnh đạo TP Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao và đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới.
Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn, cùng gần 8.000 người là huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên... của Tổng cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cán bộ, người lao động, viên chức, học sinh tại quận Nam Từ Liêm, các DN trên địa bàn Thủ đô.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã tuyên bố khai mạc "Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân" và phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đồng thời cho biết, việc Thủ đô Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Theo kế hoạch, trong tháng 3 năm 2018, các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt triển khai Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân cũng như tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 đến các xã phường thị trấn trên địa bàn Thủ đô và được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng.
Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng là giải thể thao quần chúng của Thủ đô có bề dày truyền thống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và là giải chạy quần chúng có uy tín hàng đầu hiện nay. Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng "Dân cường thì quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới. Thông qua Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân cũng như phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng, TP tiếp tục thực hiện mục tiêu cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao thể chất cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, qua 72 năm kể từ ngày Bác Hồ kều gọi đồng bào rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân, từ năm 2015, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phát động hoạt động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân. Đây là chiến lược quốc gia về tầm vóc, con người Việt Nam, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành thói quen, rèn luyện sức khoẻ nhân dân.
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn mong muốn phong trào tập luyện TDTT của TP Hà Nội sẽ ngày càng phát triển thông qua Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình.
Sau Lễ phát động đến tháng 7/2018, các phường, xã, thị trấn, các trường học, đơn vị lao động sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn sẽ kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông với ít nhất khoảng 292.000 người tham dự.
Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 diễn ra ngày 7/10/2018 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần