Gần 97 triệu người Trung Quốc gọi taxi trực tuyến năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 96,6 triệu người, nghĩa là cứ 14 người Trung Quốc thì có 1 người gọi taxi qua mạng internet trong năm 2015.

Gần 97 triệu người Trung Quốc gọi taxi trực tuyến năm 2015 - Ảnh 1
Bên cạnh đó, hoảng 21,6 triệu người thuê xe ô tô riêng trực tuyến, theo một báo cáo Trung tâm Thông tin Mạng Trung Quốc đưa ra ngày 22/1.

Theo đó, việc Internet phát triển đã hỗ trợ cải thiện dịch vụ công, mức sống người dân và sự đồng thuận xã hội, theo báo cáo này.

Dịch vụ gọi taxi trực tuyến thông qua ứng dụng Didi của Trung Quốc có hiệu lực sử dụng tại 199 thành phố. Đây là “đối thủ” của Uber – phần mềm do Mỹ sản xuất.

Báo cáo này cũng cho biết, tới cuối năm 2015, số lượng người dân Trung Quốc sử dụng Internet đã tăng lên 688 triệu người, chiếm 50,3% dân số.

Tại Thủ đô Bắc Kinh và TP lớn Thượng Hải, hơn 73% người dân sử dụng Internet tính tới cuối năm ngoái. Mạng Internet cũng trở thành nguồn cung thông tin cho ít nhất 564 triệu người Trung Quốc. Cũng trong năm 2015, khoảng 50 triệu người Trung Quốc mua sắm trực tuyến.